Trung Quốc thử nghiệm tàu tấn công đổ bộ mới trên biển

Tàu Tứ Xuyên mới của Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm trên biển, nâng cao năng lực hải quân sau khi tàu sân bay Phúc Kiến đi vào hoạt động.

Tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới mang tên Tứ Xuyên của Hải quân Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)
Tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới mang tên Tứ Xuyên của Hải quân Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Hải quân Trung Quốc cho biết tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới mang tên Tứ Xuyên đã bắt đầu thử nghiệm trên biển vào ngày 14/11, khởi hành từ một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải để tiến hành kiểm tra độ tin cậy và ổn định của hệ thống điện cũng như hệ thống động lực của tàu.

Theo Hải quân Trung Quốc, tàu Tứ Xuyên - hạ thủy vào tháng 12 năm ngoái - có lượng giãn nước toàn tải hơn 40.000 tấn.

Tàu được trang bị máy phóng điện từ, có khả năng mang theo máy bay cánh cố định, máy bay trực thăng và các thiết bị đổ bộ.

Trung Quốc đang tăng cường năng lực hải quân nhằm nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia.

Việc tàu Tứ Xuyên tiến hành thử nghiệm trên biển diễn ra sau khi tàu sân bay thứ ba của nước này - tàu Phúc Kiến - chính thức đi vào hoạt động trong tuần trước.

Tàu Phúc Kiến là tàu sân bay lớn nhất của Trung Quốc và tàu sân bay đầu tiên được trang bị hệ thống máy phóng điện từ tiên tiến giúp tăng tốc độ cất cánh của các máy bay chiến đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.