Trung Quốc: Vũ lực không thể giải quyết vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng biện pháp vũ trang quân sự không thể giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
Trung Quốc: Vũ lực không thể giải quyết vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 13/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng biện pháp vũ trang quân sự không thể giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng cơ hội sẽ mở ra để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết vấn đề này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Palestine tại thủ đô Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng nhấn mạnh bất kỳ ai khiêu khích tình hình Triều Tiên cũng phải chịu trách nhiệm lịch sử.

Trước đó cùng ngày, giới chức Trung Quốc cũng đã hối thúc Bình Nhưỡng ngừng chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Bắc Kinh sẽ tăng cường bảo vệ quốc gia láng giềng Đông Bắc Á này.

Với việc Mỹ điều đội tàu sân bay tới khu vực, căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã gia tăng trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng Triều Tiên có thể thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hoặc thậm chí một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trong tuần này, nhằm thách thức các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.