Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc bác đề xuất của Mỹ triển khai THAAD

Chủ tịch nước Trung Quốc từng đề nghị Tổng thống Hàn Quốc từ chối mọi đề nghị của Washington nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.
Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc bác đề xuất của Mỹ triển khai THAAD ảnh 1(Nguồn: defensenews.com)

Theo Kyodo, nhật báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo số ra ngày 6/2 đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từ chối mọi đề nghị của Washington nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Theo báo trên, trong một cuộc gặp thượng đỉnh ở hồi tháng 7/2014 ở Seoul, ông Tập Cận Bình đã nói với bà Park Geun-hye rằng "nếu Mỹ tìm cách triển khai hệ thống THAAD trong lãnh thổ Hàn Quốc với lý do để bảo vệ các binh sỹ Mỹ đồn trú tại đây thì Hàn Quốc, với tư cách là quốc gia có chủ quyền, cần thực hiện quyền của mình bày tỏ sự phản đối và như vậy THAAD sẽ không trở thành một vấn đề giữa Seoul và Bắc Kin"".

Kế hoạch triển khai THAAD của Washington đã khiến dư luận Hàn Quốc lo ngại rằng hệ thống này sẽ biến Hàn Quốc thành một căn cứ phòng thủ tên lửa tiền tiêu của Mỹ, gây căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh và buộc Seoul phải "đứng mũi chịu sào" trong cuộc ganh đua quyết liệt giữa Trung Quốc và Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.