Trưởng ban Tổ chức Trung ương tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

Chiều 28/9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thân mật tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Lào.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào ảnh 1Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp đồng chí Khammanh Sounvileuth, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 28/9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thân mật tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Lào do đồng chí Khamman Sounvileuth, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Khamman Sounvileuth cảm ơn đồng chí Phạm Minh Chính đã tiếp và dành cho Đoàn tình cảm thân thiết; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Khamman Sounvileuth thông báo với đồng chí Phạm Minh Chính một số nét khái quát về tình hình công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Lào gần đây; khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Khamman Sounvileuth và Đoàn cán bộ cấp cao của Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Lào đã giành được trong thời gian qua, nhất là sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ và nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày càng phồn vinh.

Đồng chí Phạm Minh Chính thông báo một số nét về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam; tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí cho rằng, thời gian tới, hai bên cần tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, trong đó coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã tiếp Đoàn công tác cấp cao do Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamman Sounvileuth​ làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giới thiệu khái quát về Bộ Nội vụ Việt Nam và cho rằng quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam-Lào thời gian qua có bước phát triển đáng kể.

[Đối ngoại biên phòng thúc đẩy biên giới Việt-Lào an ninh và phát triển]

Từ năm 1995 đến nay, Bộ Nội vụ hai bên đã ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác, xác định những nội dung phối hợp hiệu quả trên tinh thần xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau.

Đặc biệt, năm 2016 Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2020.

Từ đó, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, cử nhiều đoàn cán bộ đến thăm và bàn về việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực nội vụ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết Bộ Nội vụ Việt Nam đã giúp đào tạo, bồi dưỡng nhiều cán bộ Cục Lưu trữ Quốc gia Lào nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam đang thực hiện chương trình đào tạo các bậc học cho sinh viên, cán bộ Lào theo Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Trung ương hai nước; Trường Đại học Nội vụ Việt Nam đã mở hai lớp bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý hành chính Nhà nước cho cán bộ cấp huyện của Lào trong khuôn khổ hợp tác của Chính phủ hai nước.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao tinh thần của các sinh viên Lào trong việc chấp hành nghiêm những quy định của nhà trường và kiên trì, chăm chỉ trong học tập, nghiên cứu.

Để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nội vụ giữa hai nước Việt Nam-Lào, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện những nội dung tại Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 đã ký; Hai Bộ Nội vụ phát huy ưu điểm, rà soát các biện pháp, giải pháp để đạt được những hiệu quả thiết thực trong việc phối hợp hoạt động giữa hai bên, hàng năm có đánh giá, tổ chức thực hiện những điều đã ghi nhớ để chọn nội dung thiết thực cho năm sau; tăng cường các chuyến thăm hữu nghị Việt​-Lào để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định Bộ Nội vụ Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia sang Lào, tiếp tục đào tạo cán bộ theo tinh thần hợp tác của hai Chính phủ nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamman Sounvileuth khẳng định, việc hợp tác giữa hai bên những năm qua rất quan trọng; cảm ơn Việt Nam không chỉ giúp đỡ Lào về kinh nghiệm mà còn hỗ trợ rất nhiều về vật chất, nhất là kinh phí xây dựng Kho Lưu trữ quốc gia Lào trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Khamman Sounvileuth cho rằng Bộ Nội vụ Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý hành chính Nhà nước.

Nhiều cán bộ của Lào đã và đang học tập, nghiên cứu tại Học viện Hành chính Quốc gia của Việt Nam; khi trở về nước, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ được nâng lên, chất lượng công việc đạt hiệu quả cao hơn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Khamman Sounvileuth đã trao Huân chương Tự do hạng Hai của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Ban Thi đua khen thưởng của Bộ Nội vụ Việt Nam; Huân chương Tự do hạng Ba tặng 5 đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam (Trần Thị Hà, Nguyễn Duy Thăng, Trần Anh Tuấn, Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa); Huân chương Lao động hạng Nhất tặng các cá nhân, tập thể của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì có nhiều thành tích, công lao, góp phần xây đắp tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục