Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

Lực lựng chức năng tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu và an táng 103 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế tại Lào.
Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 1Đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Nong Het, tỉnh Xiengkhuang, Bắc Lào ra tiễn biệt và tri ân các anh hùng liệt sỹ Việt Nam hy sinh vì nền độc lập tự do của 2 nước. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu và an táng 103 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An, bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Lào.

[Tiếp nhận, hồi hương 103 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào]

Sự hy sinh của các liệt sỹ đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Ông Sĩ Vi Lay Sẻng Cha Lơn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiengkhuang (Lào), phát biểu khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi biết ơn quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh; đồng thời khẳng định sẽ đem hết sức mình vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Trước đó, trong hai ngày (22-23/5), tại tỉnh Xiengkhuang (Lào) đã diễn ra các lễ bàn giao, tiếp nhận và hồi hương 103 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây là những hài cốt được Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm và cất bốc trong mùa khô 2021-2022.

Tham dự các sự kiện này tại Lào có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Bắc Lào; Ủy ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào và 3 tỉnh Vientiane, Xây Xổm Bun, Xiengkhuang (Lào); đại diện Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An; đông đảo nhân dân, các cơ quan và cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục