​TTXVN tham gia Triển lãm ảnh báo chí về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

TTXVN mang tới triển lãm chùm ảnh cảnh các chiến sỹ, công an làm nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm trên tuyến phố đi bộ ở thủ đô Hà Nội của phóng viên Lê Minh Sơn, Báo điện tử VietnamPlus.
​TTXVN tham gia Triển lãm ảnh báo chí về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc ảnh 1Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiều 24/11, tại Bảo tàng Lịch sử Đương đại Quốc gia Hàn Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh báo chí quốc tế về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với sự tham gia của 47 hãng tin trên thế giới, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam. 

Cuộc triển lãm trưng bày 120 bức ảnh thời sự về đại dịch trong tổng số 610 bức được các hãng tin gửi tới cũng sẽ được tiến hành theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, 3.000 cuốn sách ảnh dày 250 trang về dịch COVID-19 cũng sẽ được tặng cho du khách tham quan.

[Nhiều vấn đề nóng được phản ánh trong triển lãm ảnh báo chí thế giới]

Sự kiện này được tổ chức nhằm ghi nhận và chia sẻ những khó khăn chung mà tất cả người dân trên thế giới phải đối mặt do đại dịch COVID-19 gây ra, qua đó thắt chặt thêm các mối quan hệ và tìm thấy hy vọng cho tương lai.

Cuộc triển lãm thể hiện rõ sự cống hiến quên mình không sợ bị lây nhiễm dịch bệnh của các phóng viên. Bên cạnh đó, qua cuộc triển lãm này, thế giới cũng đánh giá cao hơn những nỗ lực hiệu quả mà Hàn Quốc thực hiện, có thể coi là một hình mẫu chống dịch COVID-19 trên thế giới.

Thông tấn xã Việt Nam đã mang tới triển lãm chùm ảnh cảnh các chiến sỹ, công an đang làm nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm trên tuyến phố đi bộ ở thủ đô Hà Nội vốn thu hút nhiều du khách nước ngoài, nhưng nay trở nên vắng vẻ do dịch COVID-19, của phóng viên Lê Minh Sơn, Báo điện tử Vietnam Plus. 

Triển lãm, do hãng tin Yonhap và Bảo tàng Lịch sử Đương đại Quốc gia Hàn Quốc tổ chức, sẽ mở cửa tới ngày 1/3/2021.

​TTXVN tham gia Triển lãm ảnh báo chí về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc ảnh 2Chùm ảnh của phóng viên Lê Minh Sơn, Báo điện tử Vietnam Plus (TTXVN) tại triển lãm. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.