Tưng bừng lễ hội Songkran tại phố Tây Khao San ở thủ đô Thái Lan

Bất chấp thời tiết nóng bức, người dân Thái Lan cùng du khách nước ngoài đổ đến đường Khao San, mang theo đủ các loại súng phun nước nhựa để hoà mình vào màn té nước đặc trưng của Tết Songkran.
Tưng bừng lễ hội Songkran tại phố Tây Khao San ở thủ đô Thái Lan ảnh 1Người dân Thái Lan và du khách cùng hoà mình trong lễ hội Songkran năm 2023. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Đường Khao San là địa điểm lui tới nổi tiếng của du khách nước ngoài khi đến du lịch thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Những ngày này khi đất nước Chùa Vàng đang tưng bừng đón Tết cổ truyền Songkran đầu tiên ở trạng thái bình thường sau đại dịch COVID-19, không khí lễ hội ở phố Tây này đang náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Nhà chức trách quận Phra Nakhon, nơi có phố Tây nổi tiếng này, đã cho phép các quán bia và nhà hàng trên đường Khao San bật nhạc và dành không gian mặt tiền để mọi người có thể té nước và nhảy múa.

Lực lượng chức năng được bố trí ở hai đầu đường để đảm bảo an toàn cho những người dự lễ hội và điều tiết giao thông tại khu vực.

Một số hành động hoặc hành vi không được phép khi tham gia lễ hội Songkran ở đây bao gồm sở hữu vũ khí, buôn rượu lậu, ăn mặc quá hở hang hay sử dụng súng phun nước áp suất cao.

[Ngành du lịch Thái Lan đang nhanh chóng hồi sinh sau đại dịch]

Bất chấp thời tiết nóng bức, càng về trưa, lượng người đổ đến Khao San càng đông, mang theo đủ các loại súng phun nước nhựa để hoà mình vào màn té nước đặc trưng của Tết Songkran.

Có mặt trong dòng người dự lễ hội Songkran trên phố Tây Khao San, ông bà Shlomi và Marina Alus đến từ Israel cho biết gia đình họ đã du lịch khắp Thái Lan một tháng qua và dành ngày cuối cùng trước khi rời đất nước này cho lễ hội Songkran.

Ông Shlomi chia sẻ: “Không khí ở đây rất vui, rất hạnh phúc. Người dân rất thân thiện và đồ ăn thì tuyệt vời. Chúc mừng Năm mới Songkran.”

Trong khi đó, anh Rocas Diedonis đến từ Litva, cho biết đây là lần đầu tiên du lịch Thái Lan và thấy văn hoá ở đây thật sự khác biệt và thú vị.

Du khách này nói: “Mọi người đều mang súng phun nước và xịt nước vào nhau để làm mát người giữa thời tiết nóng bức, ai cũng cười rất vui vẻ.”

Tưng bừng lễ hội Songkran tại phố Tây Khao San ở thủ đô Thái Lan ảnh 2Người dân Thái Lan và du khách cùng hoà mình trong lễ hội Songkran năm 2023. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Dự kiến trong các ngày lễ hội từ ngày 13-16/4, khoảng 30.000-40.000 du khách Thái Lan và nước ngoài sẽ đổ đến đường Khao San mỗi ngày với mức chi tiêu trung bình 1.000 baht mỗi người, tương đương 30-40 triệu baht/ngày (880.000 USD).

Lượng đặt phòng khách sạn trên đường Khao San và các khu vực lân cận đã đạt 70% công suất.

Lễ hội Songkran đầu tiên được tổ chức quy mô lớn trên phố Tây Khao Sản vào năm 1992 đã thu hút một lượng lớn du khách quốc tế.

Kể từ đó, sự kiện này nổi tiếng khắp thế giới. Hiện tại nhiều thành phố khác ở Thái Lan cũng học theo thành công của mô hình này nhằm thúc đẩy quảng bá du lịch.

Thái Lan đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm phục hồi ngành du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và bước đầu đã ghi nhận được một số thành công.

Tưng bừng lễ hội Songkran tại phố Tây Khao San ở thủ đô Thái Lan ảnh 3Du khách nước ngoài tại lễ hội. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Chính phủ Thái Lan ngày 22/3 cho biết nước này đã đón 5,57 triệu lượt khách du lịch nước ngoài kể từ đầu năm nay đến ngày 18/3 vừa qua.

Phát biểu tại một hội thảo kinh doanh ngày 22/3, Tài chính Arkhom Termpittayapaisith cho rằng khách du lịch nước ngoài có thể đạt 27 triệu lượt trong năm nay, tăng hơn gấp đôi so với con số 11,15 triệu lượt khách quốc tế đến Thái Lan năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các bạn trẻ hào hứng tham gia lễ hội tại chùa Botum Kirirangsay (còn gọi là chùa Khedol), thuộc phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Rực rỡ sắc màu Tết Chôl Chnăm Thmây

Những ngày giữa tháng Tư, tại các ngôi chùa Khmer ở các xã Hòa Hội, Ninh Điền, Tân Đông…, người dân đã tề tựu đông đủ trong trang phục truyền thống rực rỡ.

Ông Hun Many - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ công vụ Campuchia - thực hiện các nghi thức trong Lễ đón chư thiên, khởi đầu chuỗi chương trình hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 tại thắng cảnh Wat Phnom (Chùa Núi) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Campuchia khai hội Nokor Sangkranta, vui đón năm mới 2026

Bên cạnh lễ đón chư thiên mừng năm mới diễn ra sáng 14/4 còn có nhiều sự kiện văn hóa tôn giáo quy mô lớn diễn ra trong những ngày tới như đắp núi cát, tắm tượng phật, diễu hành Nokor Sangkranta...