Tunisia điều tra khả năng khủng bố nhằm vào nơi ở của Đại sứ Pháp

Các lực lượng chống khủng bố của Tunisia đã phát hiện một đường hầm ở gần nơi ở của Đại sứ Pháp tại nước này, dẫn từ ngôi nhà mà một phần tử cực đoan thường hay lui tới.
Tunisia điều tra khả năng khủng bố nhằm vào nơi ở của Đại sứ Pháp ảnh 1(Nguồn: AA)

Bộ Nội vụ Tunisia ngày 3/11 thông báo đã phát hiện một đường hầm ở gần nơi ở của Đại sứ Pháp tại nước này, dẫn từ ngôi nhà mà một phần tử cực đoan thường hay lui tới.

Hiện, các lực lượng chống khủng bố của Tunisia đang điều tra về đường hầm này.

Thông báo cho biết nơi ở của Đại sứ Pháp nằm trong một khu nhà có tường bao quanh ở vùng ngoại ô La Marsa. Hiện phía Đại sứ quán Pháp chưa bình luận gì về vụ việc này.

[Tổng thống Tunisia Kais Saied công bố chính phủ mới]

Trong những năm gần đây, các lực lượng an ninh của Tunisia đã ngăn chặn hầu hết các âm mưu tấn công vũ trang, và phản ứng tốt hơn với các vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao phương Tây.

Vụ tấn công lớn nhất thời gian gần đây xảy ra ở nước này là vào năm 2015 khi các tay súng tấn công một bảo tàng ở thủ đô Tunis và một khu nghỉ mát ven biển ở thành phố Sousse, làm nhiều người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục