Tunisia: Thủ tướng được chỉ định quyết định lập chính phủ độc lập

Thông báo này của ông Jamli được đưa ra tại một cuộc họp báo sau khi các cuộc tham vấn về thành lập chính phủ mới với các chính đảng gặp trở ngại.
Tunisia: Thủ tướng được chỉ định quyết định lập chính phủ độc lập ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Tunisia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/12, Thủ tướng được chỉ định của Tunisia, ông Habib Jamli, công bố quyết định của ông thành lập một chính phủ bao gồm các nhân vật độc lập, không đại diện cho bất cứ đảng phái chính trị nào.

Thông báo này của ông Jamli được đưa ra tại một cuộc họp báo sau khi các cuộc tham vấn về thành lập chính phủ mới với các chính đảng gặp trở ngại.

[Tunisia đề cao cảnh giác trước tình trạng an ninh bất ổn ở Libya]

Trong cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức hồi tháng 10 vừa qua, đảng Ennahda ôn hòa giành được nhiều ghế nhất và đã chỉ định ông Jemli làm Thủ tướng.

Theo lịch trình, ông Jemli sẽ phải công bố chính phủ mới vào cuối tháng 12 này.

Tuần trước, ông Jemli đã đề nghị Tổng thống Kais Saied gia hạn thành lập chính phủ.

Trong cuộc bầu cử trên, không đảng nào giành được hơn 1/4 số ghế, buộc các đảng phải đàm phán để thành lập một liên minh cầm quyền.

Tuy nhiên, tiến trình này hiện đang gặp nhiều khó khăn do một số đảng từ chối tham gia chính phủ liên minh vì không được giữ những chức bộ trưởng quan trọng.

Tunisia được xem là quốc gia duy nhất ở Trung Đông-châu Phi xây dựng thành công nền dân chủ sau làn sóng nổi dậy ở khu vực năm 2011.

Sau 8 năm, nước này đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, gây trở ngại đối với quá trình chuyển đổi chính trị.

Chính phủ sắp tới của ông Jemli sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cải cách nền kinh tế, giảm thâm hụt và giám sát nợ một cách chặt chẽ theo yêu cầu của các nhà tài trợ quốc tế để nhận được các khoản vay giúp thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục