Tướng không quân Mỹ được đề cử làm Tư lệnh Tối cao NATO

Lãnh đạo quân đội của NATO luôn là người Mỹ, và ông Tod Wolters được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đề cử giữ chức vụ này.
Tướng không quân Mỹ được đề cử làm Tư lệnh Tối cao NATO ảnh 1Tướng Tod Wolters. (Nguồn: edition.cnn.com)

Theo AFP, ngày 15/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết tướng không quân Mỹ, Tod Wolters đã được đề cử làm tư lệnh tối cao của tổ chức này.

Lãnh đạo quân đội của NATO luôn là người Mỹ, và ông Wolters được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đề cử giữ chức vụ này.

Theo tuyên bố của NATO, tổ chức này đã thông qua đề cử trên, song chức vụ mới của ông Wolters vẫn phải được phê chuẩn theo các thủ tục của Mỹ.

[Mỹ và NATO thảo luận vấn đề chia sẻ gánh nặng quốc phòng]

Tướng Wolters hiện là Tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu, châu Phi và Bộ chỉ huy không quân liên quân. Ông là một cựu phi công lái máy bay chiến đấu, đã từng tham gia vào bốn chiến dịch của Mỹ tại Iraq gồm Bão táp sa mạc (Desert Storm), Giám sát phía Nam (Southern Watch), Tự do Iraq (Iraqi Freedom) và Tự do bền vững (Enduring Freedom).

Ông Wolters sẽ chính thức thay thế Tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh Tối cao NATO hiện nay, trong một buổi lễ được tổ chức trong vài tuần tới tại trụ sở của NATO ở thành phố Mons, Bỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục