Tân Tư lệnh các Lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng David Petraeus ngày15/8 đã đề cập đến khả năng tiến hành đàm phán với Taliban, kể cả với những thủlĩnh mà ông này mô tả là "bàn tay vấy máu" của phiến quân.
Vị tướng mới được bổ nhiệm này còn nói rằng Mỹ hoàn toàn có thể trì hoãn việcrút quân khỏi Afghanistan.
Trong buổi trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình lớn "Gặp gỡ báo chí" củaNBC, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng trước, Tướng Petraeus cho biếtsẽ chuẩn bị cho việc đàm phán với Taliban.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Petraeus đã bác bỏ việc đặt hạn chót để rútquân Mỹ khỏi quốc gia Nam Á này vào tháng 7/2011.
Theo ông, rút quân là "một quá trình," không phải "một sự kiện" và thời hạn màTổng thống Barack Obama đặt ra để bắt đầu việc rút một phần quân Mỹ hoàn toàn cóthể được kéo dài, tùy thuộc vào các điều kiện khi đó.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong bối cảnh sự ủng hộ của người Mỹ đối với cuộcchiến kéo dài chín năm qua ở Afghanistan và cách xử lý cuộc chiến này của ôngObama đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay, khi số binh sĩ Mỹ tử trậnlên tới con số kỷ lục trong tháng Bảy vừa qua.
Trong khi đó, theo kế hoạch,30.000 binh sĩ sẽ được tăng viện cho chiến trường Afghanistan trong thời giantới để hỗ trợ truy quét Taliban.
Trong một cuộc phỏng vấn khác của tờ Bưu điện Washington Post, ông Petraeus chobiết trong vòng ba tháng qua, 365 thủ lĩnh Taliban và 2.400 tay súng đã bị tiêudiệt hoặc đang bị giam giữ. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng đây là "một quátrình thắng-bại đan xen," và còn quá sớm để đánh giá về thành công của cuộcchiến này./.
(TTXVN/Vietnam+)