Tướng Mỹ phủ nhận cáo buộc "dính" đến đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tướng Joseph Votel khẳng định bất cứ cáo buộc nào cho rằng ông có dính líu đến cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đều là sai sự thật.
Tướng Mỹ phủ nhận cáo buộc "dính" đến đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Tướng Joseph Votel. (Nguồn: Ibtimes)

Ngày 29/7, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tướng Joseph Votel khẳng định bất cứ cáo buộc nào cho rằng ông có dính líu đến cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đều là sai sự thật.

Tuyên bố của CENTCOM dẫn lời Tướng Votel nêu rõ: "Bất cứ thông tin nào nói rằng tôi có liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ là đáng tiếc và hoàn toàn không chính xác. Thổ Nhĩ Kỳ luôn là một đối tác tuyệt vời và sống còn ở khu vực trong nhiều năm. Chúng tôi trân trọng sự hợp tác được duy trì với Thổ Nhĩ Kỳ và mong đợi quan hệ đối tác của chúng ta trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong tương lai."

Tuyên bố của tướng Votel được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ đính danh ông này liên quan đến cuộc đảo chính quân sự bất thành vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền Mỹ cũng đã lên tiếng bênh vực tướng Votel. Người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz cho rằng những cáo buộc của ông Erdogan là "hoàn toàn sai sự thật" đồng thời nhận mạnh Tổng thống Barak Obama coi ông Erdogan là "đồng minh gần gũi" và hai nhà lãnh đạo đang hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề quốc tế ưu tiên, trong đó có cuộc chiến chống IS.

Hôm 28/7 vừa qua, tướng Votel cho rằng cuộc đảo chính và việc bắt giữ hàng chục tướng Thổ Nhĩ Kỳ có thể ảnh hưởng đến hợp tác quân sự giữa hai nước.

Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn nhạy cảm khi chính quyền Ankara cáo buộc giáo sỹ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ là người đứng sau cuộc đảo chính thất bại vào đêm 15/7 vừa qua. Hiện chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử.

Tuy nhiên, chính quyền Washington lại quả quyết rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh giáo sỹ Gulen liên quan đến cuộc đảo chính quân sự vừa qua trước khi Mỹ xem xét dẫn độ ông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.