Theo mạng tin Slate Afrique, một bộ trưởng Uganda đã đề xuất một đạo luật chốngkhiêu dâm, theo đó cho phép việc bắt giữ bất kỳ người phụ nữ nào mặc chiếcváy ngắn.
Sau đồng tính luyến ái, Quốc hội Uganda tấn công vào các hành vi khiêu dâm.Một dự luật là hiện thân của cuộc chiến này, "luật chống nội dung khiêu dâm."Nếu được thông qua, dự án này sẽ khiến một loạt các hoạt động trở thành bất hợppháp. Thậm chí mặc váy ngắn.
Dự luật này được soạn thảo trước sự “bùng nổ” của các hành vikhiêu dâm trên các phương tiện truyền thông và không gian khép kín. Quy định củanó nhằm mục đích trang bị cho đất nước pháp luật tốt hơn để giải quyết tệ nạn xãhội ngầm như nạn khiêu dâm.
Trong dự luật, nội dung khiêu dâm đề cập đến tất cả các hoạt động của mộtngười có quan hệ tình dục rõ ràng hoặc hành vi khiêu dâm nhằm gây hưng phấn tìnhdục và đạo đức tham nhũng.
Định nghĩa này trìu tượng đến nỗi Bộ trưởng Bill Simon Lokodo, người đềxướng dự thảo luật, nói rằng tất cả những bộ quần áo không vượt quá đầu gối sẽbị cấm. Những bộ quần áo, theo ông, dẫn đến hành vi khiêu dâm bằng việc gây rasự phấn khích.
"Nếu một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn, chúng tôi sẽ bắt giữ", ôngnói thêm.
Nếu các nhóm tôn giáo bảo thủ ủng hộ bản dự thảo, phần lớn xã hội Ugandaphản đối. Dự luật này nhắc họ về chính sách được thực thi trong thời gian cầmquyền của nhà độc tài Idi Amin (1971-1979). Trong những năm tháng này, việc kiểmtra ăn mặc của phụ nữ là một thương hiệu của chế độ.
Trước cuộc bỏ phiếu dự luật, những người phản đối sẽ họp lại và đưa ra cáclập luận của họ để “cứu” những chiếc váy ngắn./.
Hoàng Chiến/Cairo (Vietnam+)