UNHCR: Biến đối khí hậu khiến số người di dời gấp đôi so với xung đột

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR), kể từ năm 2010 đến nay, các trường hợp khẩn cấp liên quan đến thời tiết đã khiến khoảng 21,5 triệu người mỗi năm phải di dời.
UNHCR: Biến đối khí hậu khiến số người di dời gấp đôi so với xung đột ảnh 1Người tị nạn tại Taez, Yemen, ngày 1/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 22/4 cho biết các cuộc khủng hoảng liên quan đến thời tiết đã khiến số lượng người phải di dời gấp 2 lần so với xung đột và bạo lực trong 10 năm qua.

Cùng thời điểm với Ngày Trái đất (22/4), UNHCR đã công bố dữ liệu cho thấy các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói, thiếu ăn và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây ra bất ổn và bạo lực.

Cơ quan Liên hợp quốc cho biết “từ Afghanistan đến Trung Mỹ, tình trạng hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác đang ảnh hưởng đến những người kém khả năng để phục hồi và thích nghi.”

Đồng thời, cơ quan này kêu gọi các nước hợp tác chống lại biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động của nó đối với hàng trăm triệu người.

[IEA cảnh báo lượng khí CO2 tăng mạnh trở lại trong năm 2021]

Kể từ năm 2010 đến nay, các trường hợp khẩn cấp liên quan đến thời tiết đã khiến khoảng 21,5 triệu người mỗi năm phải di dời.

UNHCR cho biết khoảng 90% người tỵ nạn đến từ các quốc gia dễ bị tổn thương nhất và ít có khả năng thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu. Các quốc gia này cũng tiếp nhận khoảng 70% người dân phải di dời nội bộ do xung đột hoặc bạo lực.

Theo UNHCR, các trận lũ lụt và hạn hán tái diễn, cùng với sự gia tăng dân số đã làm tăng tình trạng mất an ninh lương thực và khan hiếm nước, đồng thời làm giảm triển vọng của những người tị nạn và di dời nội bộ có thể trở về quê hương của họ.

Nêu trường hợp Afghanistan, UNHCR lưu ý rằng đây là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới, vì gần như tất cả 34 tỉnh của nước này đã phải hứng chịu ít nhất một thảm họa trong vòng 30 năm qua.

Đất nước này cũng được xếp hạng là quốc gia kém hòa bình nhất trên thế giới do xung đột kéo dài, khiến hàng nghìn người thương vong và hàng triệu người phải di dời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.