Ngày 26/6, người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm tuyên bốviệc chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy phải là một phần không thểtách rời trong chương trình phát triển của Liên hợp quốc.
Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc nhân Ngày quốc tế phòng chống ma túy vàbuôn người (26/6), Giám đốc điều hành Cơ quan về ma túy và tội phạm Liên hợpquốc (UNODC), Yury Fedotov nêu rõ heroin, cocain và các loại thuốc gây nghiệnkhác đã giết hại 200.000 người mỗi năm, làm tan vỡ nhiều gia đình, gây bất ổn anninh và làm lây lan đại dịch HIV/AIDS.
Tuy nhiên, hiện tại chỉ mới 25% số nông dân có liên quan đến trồng cây thuốcphiện trên thế giới tiếp cận được với chương trình trợ giúp phát triển xóa bỏcây thuốc phiện. Vì vậy theo Giám đốc UNODC, Liên hợp quốc cần phải đưa vấn đềphòng chống ma túy, tội phạm vào chương trình hỗ trợ phát triển.
Người đứng đầu UNODC cho biết các quốc gia sản xuất và tiêu thụ ma túy đều phảicó trách nhiệm trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy. Ông Fedotov cũng lưu ýrằng việc tiêu thụ ma túy ở các quốc gia đang phát triển đang gia tăng, vì vậyviệc hỗ trợ quốc tế cần tập trung giúp tăng cường năng lực cho các quốc gia nàyđể đương đầu với các thách thức của ma túy.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon trong phát biểu tại Đại Hội đồng cũng nhấnmạnh ma túy và tội phạm đe dọa một trong những mục tiêu quan trọng nhất của thếgiới là đảm bảo phát triển bền vững toàn cầu.
Theo ông, phát triển bền vững cần gắn với nhu cầu phòng chống tội phạm và buônbán ma túy, đảm bảo các chiến lược kiểm soát ma túy và phòng chống tội phạm phảiphù hợp với chiến lược phát triển bền vững.
Nhân dịp này, UNODC cũng công bố bản báo cáo về tình hình ma túy năm 2012, trongđó chỉ ra rằng dù tình hình sản xuất buôn bán và tiêu thụ ma túy và hậu quả củanó nhìn chung ổn định năm 2012, việc sản xuất ma túy ở Afghanistan, nơi cung cấpma túy lớn nhất thế giới, có xu hướng tăng mạnh trở lại.
Ngoài ra, việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp cũng gia tăng. Ước tính cókhoảng 230 triệu người, chiếm 5% dân số thế giới, trong độ tuổi từ 15 đến 64 đãsử dụng ma túy trái phép ít nhất 1 lần vào năm 2010. Số người nghiện ma túy đãlên tới con số 27 triệu, khoảng 0,6% dân số, hay cứ 200 người thì có 1 người bịnghiện ma túy./.
(TTXVN)