[Eurozone kêu gọi cải tổ cách chống khủng hoảng nợ]
Phát biểu trước khi diễn ra hội nghị thường niên Đảng Bảo thủ cầm quyền, ôngCameron nhận định cuộc khủng hoảng ở Eurozone hiện là mối đe dọa không chỉ đốivới bản thân khu vực mà còn là mối đe dọa đối với kinh tế Anh và cả kinh tế thếgiới.
Ông nhấn mạnh hiện không phải là lúc để Anh trưng cầu dân ý xem có nên ở lại hayra khỏi Liên minh châu Âu (EU), một chủ đề có thể được thảo luận trong phiên họpQuốc hội Anh tới đây.
Thủ tướng Anh Cameron nói: "Chính phủ Anh có quan điểm rất rõ ràng, quan điểm mà Anhđang thúc đẩy cùng với các đối tác châu Âu, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và các tổchức khác về những việc cần phải làm là tăng cường các cơ chế tài chính ở châuÂu, sự tham gia lớn hơn của IMF, đối mặt với vấn đề nợ nần và xử lý chúng mộtcách quyết liệt."
Ông Cameron, người luôn chống lại việc gia nhập Eurozone, nói rằng sẽ rất tồitệ đối với Anh nếu Eurozone bị sụp đổ vì 40% xuất khẩu của Anh là sang 17 nướckhu vực này.
Tuy nhiên, theo ông, "hành động cần phải thực hiện trong những tuần tới là củngcố các ngân hàng châu Âu, xây dựng hệ thống phòng thủ mà Eurozone có, giải quyếtvấn đề nợ một cách triệt để." Ông cũng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu Eurozone cóthể đi theo con đường hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn trong tương lai.
Tổ chức trưng cầu dân ý về việc có nên tiếp tục là thành viên của EU có thể đượcđưa ra trong cuộc thảo luận ở Quốc hội Anh trước thời điểm cuối năm nay, sau khiđề xuất về vấn đề này trên trang web của chính phủ đã có được 100.000 chữ ký cầnthiết. Ủy ban Kinh tế Hạ viện sẽ sớm đưa ra thời hạn cho việc tổ chức trưng cầudân ý.
Chủ tịch ủy ban Natascha Engel nói rằng: "Trong bối cảnh khủng hoảng ở Eurozonehiện nay, vấn đề này trở nên thích hợp hơn bao giờ hết. EU hiện nay hoàn toànkhác với EU mà người Anh đã bỏ phiếu tham gia năm 1975. Hiện đã đến lúc xem xétlại lập trường này."
Tuy nhiên, ông Cameron nói rằng ông sẽ không ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý này.Ông nói: "Tôi không muốn Anh ra khỏi EU. Cái mà hầu hết người Anh mong muốn thựcsự không phải là ra khỏi EU mà là cải cách EU và đảm bảo rằng cán cân quyền lựcgiữa một nước như Anh và châu Âu tốt hơn"./.