'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước

Triển lãm tái hiện chặng đường hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đã chính thức được khai mạc chiều 16/11. Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý tái hiện chặng đường hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây là hoạt động do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức để chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tới đây.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị đã dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm quy tụ 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu; 123 tài liệu hiện vật quý hiếm được trưng bày theo 6 chuyên đề theo dòng chảy văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

Đầu tiên là nội dung văn hóa Việt Nam trước năm 1930, giới thiệu khái quát về lịch sử văn hóa Việt Nam qua hình ảnh về quá trình dựng nước, giữ nước từ thời vua Hùng dựng nước, nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân ta.

[Nhìn lại quá trình 'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi' qua tư liệu quý]

Chuyên đề thứ 2 là Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm tới văn hóa di sản của dân tộc.

Thứ 3 là chuyên đề các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa, tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng.

Đặc biệt, phần này giới thiệu bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943-văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 1Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Tiếp theo là văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trưng bày các hình ảnh, tài liệu, hiện vật làm nổi bật những đóng góp của văn hóa nghệ thuật trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thứ 5 là nội dung văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, làm nổi bật những thành tựu về lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch, thể thao trong nước cùng các hoạt động quảng  bá, giao lưu văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Cuối cùng là phần trưng bày về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa, đó là văn hóa phải được coi trọng ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Tại hội nghị văn hóa toàn quốc tổ chức ngày 24/11/1946, trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.”

“Lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đặc biệt có giá trị sâu sắc đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày nay,” ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu tại lễ khai mạc.

Bác có rất nhiều bài nói, bài viết, tác phẩm, thư gửi các hội nghị trong lĩnh vực này như Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ Văn hóa ngày 28/2/1957; sách “Con người xã hội chủ nghĩa” xuất bản năm 1961…; trong đó không chỉ nhấn mạnh vị trí, vai trò của văn hóa mà còn đề ra nhiều chiến lược, nhiệm vụ quan trọng.

'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 2Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Tham quan triển lãm, nghệ sỹ nhân dân Lệ Ngọc (Sân khấu Lệ Ngọc) cho hay bà xúc động khi thấy lại những hiện vật phản ánh lối sống văn hóa, tác phong giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh như bộ quần áo lụa nâu Bác mặc từ năm 1954-1964; đôi guốc mộc Bác thường sử dụng; bộ sưu tập thơ chúc Tết của Bác; đũa nhạc trưởng Bác chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chơi bản nhạc “Kết đoàn” tại buổi dạ hội chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960)…

“Triển lãm cho thấy di sản ông cha để lại cho chúng ta rất ý nghĩa. Những hiện vật giản dị có thể phản ánh giá trị văn hóa dân tộc lớn lao. Từ đó, người nghệ sỹ tự đặt ra trách nhiệm cho mình là phải làm thế nào để lan tỏa nét đẹp văn hóa đó một cách sâu rộng, làm thế nào tuyên truyền cho người dân để người dân hiểu giá trị văn hóa Việt Nam,” nghệ sỹ nhân dân Lệ Ngọc chia sẻ.

Nhấn mạnh nội dung triển lãm hết sức thiết thực, bổ ích, bà Ngọc cho rằng Ban tổ chức nên kéo dài thời gian triển lãm cũng như giới thiệu tại nhiều địa phương để công chúng hiểu được những giá trị văn hóa dân tộc.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”  sẽ kéo dài đến ngày 27/11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, 2 Hoa Lư, Hà Nội. Toàn bộ nội dung triển lãm sẽ được số hóa trên website http://trienlamvhnt.vn. Công chúng có thể tham quan trưng bày trực tuyến từ ngày 16/11 đến 31/12./.

Một số hiện vật trưng bày trong triển lãm:

'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 3Một góc triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 4Đũa nhạc trưởng Bác dùng để bắt nhịp bài ca 'Kết đoàn'. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 5Bác Hồ dự một lớp bình dân học vụ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 6Đôi guốc mộc Bác Hồ đã từng sử dụng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 7Bộ sưu tập thơ chúc Tết của Bác. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 8Tượng chân dung Bác Hồ, tác phẩm sáng tác năm 1946 của nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 9Chiếc quạt do nguyên soái Diệp Kiếm Anh tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1961. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 10Đĩa hát do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi': Kim chỉ nam phát triển đất nước ảnh 11Chiếc máy chữ của ông Nguyễn Thiệu Minh, thư ký của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục