Vé máy bay sau Tết: Nhiều chặng đến TP.HCM khan vé, giá cao chót vót

Vé máy bay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở nhiều chặng đến Thành phố Hồ Chí Minh đang rất khan vé và giá ngất ngưởng do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.
Máy bay của các hãng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Máy bay của các hãng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trước nhu cầu đi lại của người dân sau Tết từ các địa phương về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, vé máy bay nhiều chặng đến thành phố này đều khan hiếm hoặc giá vé cao chót vót.

Theo khảo sát một số website bán vé của các hãng hàng không, nếu muốn bay chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines vào ngày mai (6/2, tức mùng 6 Tết), hành khách phải trả ít nhất 8,7 triệu đồng. Giá vé hạng thương gia cao nhất lên tới gần 10,3 triệu đồng.

Các chuyến bay cùng chặng của Vietjet và Bamboo Airways đều đã báo hết vé. Ở chiều ngược lại, giá vé rẻ bất ngờ, chỉ vài trăm nghìn đồng.

Tương tự, các đường bay Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đi Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 6-8/2 đã bán hết vé. Từ ngày 9/2 trở đi, giá vé trên nhiều đường bay dù hạ nhiệt nhưng vẫn còn cao, cụ thể chặng bay Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình đi Thành phố Hồ Chí Minh có mức gia 6-7 triệu đồng/vé/chiều.

[Ngày 4 Tết: Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đón hơn 145.000 khách]

Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong ngày hôm nay (5/2, tức mùng 5 Tết Nguyên đán), lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 6.000 đến so với ngày hôm qua, nâng tổng số khách bay đến lên tới hơn 66.000 khách. Dự kiến khung giờ cao điểm nhất trong ngày là từ khoảng 15-16 giờ chiều.

Trong ngày 4/2, sân bay này khai thác 704 chuyến bay với hơn 97.700 khách. Trong số này có 323 chuyến bay đến với hơn 60.000 khách, cao gấp rưỡi so với ngày trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục