Venezuela: 4 thống đốc đối lập tuyên thệ trước Quốc hội lập hiến

Ngày 23/10, các thống đốc thuộc phe đối lập mới đắc cử trong cuộc bầu cử địa phương tại Venezuela ngày 15/10 vừa qua đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội lập hiến (ACN).
Venezuela: 4 thống đốc đối lập tuyên thệ trước Quốc hội lập hiến ảnh 1Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một điểm bầu cử ở Caracas, ngày 5/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/10, các thống đốc thuộc phe đối lập mới đắc cử trong cuộc bầu cử địa phương tại Venezuela ngày 15/10 vừa qua đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội lập hiến (ACN).

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, cả 4 thống đốc này đều thuộc đảng Hành động Dân chủ (AD) do cựu Chủ tịch Quốc hội Henry Ramos Allu dẫn đầu.

Thống đốc đối lập đắc cử duy nhất không chấp nhận tuyên thệ nhậm chức trước ACN là Juan Pablo Guanipa, thuộc bang miền Tây Zulia​.

Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử quốc gia Venezuela khẳng định không nhận được đơn thư phản đối chính thức của bất kỳ lực lượng đối lập nào về cuộc bầu cử vừa qua.

[Tổng thống Venezuela cảnh báo tổ chức bầu cử lại tại một số bang]

Theo kết quả chính thức, đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo tại 18/23 bang, trong khi thành viên của liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập nắm giữ vị trí đứng đầu tại 5 bang.

Các thống đốc đắc cử tuyên thệ nhậm chức sau khi Tổng thống Nicolas Maduro cảnh báo có thể tổ chức bầu cử lại tại 5 bang mà phe đối lập giành chiến thắng, nếu các thống đốc đắc cử tiếp tục từ chối tuyên thệ trước ACN.

Trước đó, chính quyền Venezuela yêu cầu toàn bộ các thống đốc đắc cử phải tham gia một buổi lễ tuyên thệ trước ACN, song 5 vị thống đốc của phe đối lập vừa chiến thắng không tham gia, vì cho rằng việc tuyên thệ phải được tiến hành trước các cơ quan lập pháp địa phương, chứ không phải trước ACN.

ACN được thành lập hồi tháng 7 vừa qua, gồm 545 thành viên, trong đó có 364 người đại diện cho các địa phương và 181 người đại diện cho các lĩnh vực và ngành nghề.

Nhiệm vụ của ACN là sửa đổi bản Hiến pháp năm 1999 theo đề xuất của Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, phe đối lập không công nhận cơ quan lập pháp tối cao này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.