Venezuela bắt giữ 2 quan chức dầu khí làm gián điệp cho Mỹ

Chính phủ Venezuela đã tiến hành bắt tạm giam 2 lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA) với cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ để phá hoại nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.
Venezuela bắt giữ 2 quan chức dầu khí làm gián điệp cho Mỹ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Impakter)

Chính phủ Venezuela ngày 2/3 thông báo, cơ quan chức năng nước này đã tiến hành bắt tạm giam 2 lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA) với cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ để phá hoại nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo thông cáo chính thức của Ủy ban đặc biệt phụ trách tái cơ cấu ngành công nghiệp dầu khí, 2 quan chức bị bắt giữ gồm Alfredo Chirinos-Giám đốc phụ trách các hoạt động đặc biệt và Aryenis Torrealba-Giám đốc phụ trách hoạt động khai thác dầu thô. Các nhân vật này đã đánh cắp và chuyển giao một cách bất hợp pháp cho phía Mỹ những thông tin chiến lược, nhạy cảm và các tài liệu mật của PDVSA, cũng như dữ liệu về các hoạt động tại Venezuela của các đối tác thương mại của tập đoàn nhà nước này.

Chính phủ Venezuela cáo buộc những hành động của 2 quan chức trên là một sự phản bội, tạo cơ hội cho Mỹ triển khai các hành động tấn công vào ngành công nghiệp dầu khí thông qua việc áp dụng những biện pháp trừng phạt đơn phương và bất hợp pháp. Ủy ban đặc biệt của Chính phủ Venezuela đề nghị Viện Kiểm sát mở chuyên án điều tra về trách nhiệm cụ thể của từng đối tượng, và đưa ra truy tố trước pháp luật.

[Mỹ gây sức ép với Venezuela, gia tăng căng thẳng với Nga]

Ủy ban đặc biệt phụ trách tái cơ cấu ngành công nghiệp dầu khí vừa được thành lập hôm 19/2 do Phó Tổng thống phụ trách kinh tế Tarek el Aissami đứng đầu, cùng với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino, Tư lệnh tác chiến chiến lược đặc biệt Remigio Ceballos và Bộ trưởng Dầu khí kiêm Chủ tịch PDVSA Manuel Quevedo.

Lĩnh vực dầu khí của Venezuela đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề từ các biện pháp bao vây cấm vận và trừng phạt của Mỹ. Theo số liệu chính thức, sản lượng dầu khí của Venezuela trong tháng 12/2019 chỉ đạt 714.000 thùng/ngày, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây của quốc gia được coi là có trữ lượng dầu khí lớn hàng đầu thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.