Venezuela kêu gọi đối thoại trong nước nhằm thu hẹp bất đồng

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro kêu gọi liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập họp với chính phủ tại thủ đô Caracas, sau khi đại diện hai bên đã nhóm họp tại Cộng hòa Dominican.
Venezuela kêu gọi đối thoại trong nước nhằm thu hẹp bất đồng ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp báo tại Caracas ngày 17/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã kêu gọi liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập họp với chính phủ tại thủ đô Caracas, sau khi đại diện hai bên đã nhóm họp tại Cộng hòa Dominicana tuần trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro mời đại diện MUD họp tại Venezuela để thống nhất những chi tiết cuối cùng, đẩy nhanh việc ký kết một thỏa thuận nhằm thu hẹp những bất đồng chính trị, sớm ổn định tình hình đất nước.

Trước đó, trong các ngày 1 và 2/12, chính phủ và MUD đã đối thoại tại Cộng hòa Dominicana, quốc gia trung gian hòa giải, tuy nhiên chưa đạt được thỏa thuận. Mặc dù vậy, hai bên thống nhất sẽ nối lại đàm phán vào ngày 15/12 tới. Chính phủ và MUD đang đàm phán 6 vấn đề chính, trong đó bao gồm: tôn trọng chủ quyền quốc gia, lộ trình tiến hành tổng tuyển cử, quyết định của Tòa án Tối cao và việc thừa nhận Quốc hội lập hiến trong và ngoài nước.

Phát biểu sau cuộc đối thoại tại Santo Domingo (Cộng hòa Dominicana), cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero, tham gia trung gian hòa giải, đánh giá tích cực tiến triển đàm phán, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ ký thỏa thuận cuối cùng vào ngày 15/12 tới.

Ngay sau khi tuyên bố của Tổng thống Maduro được đưa ra, Chủ tịch Quốc hội Julio Borges, trưởng đoàn đàm phán của MUD, đã bác bỏ lời mời của người đứng đầu nhà nước.

[Chính phủ Venezuela lạc quan về việc đạt thỏa thuận với phe đối lập]

Trên tài khoản Twitter, ông Borges khẳng định MUD sẽ tuân thủ đúng lịch trình đối thoại với chính phủ, với vai trò trung gian hòa giải của lãnh đạo và ngoại trưởng nhiều quốc gia.

Trong cuộc đối thoại vừa qua, Tổng thống Cộng hòa Dominicana Danilo Medina cùng các ngoại trưởng Heraldo Muñoz của Chile; Denis Moncada của Nicaragua và Luis Videgaray của Mexico, cũng như Chánh Văn phòng Nội các Bolivia Carlos Romero cùng tham gia đàm phán với vai trò trung gian hòa giải.

Trước đó, Tổng thống Maduro cũng từ chối yêu cầu của phe đối lập cho phép thiết lập kênh viện trợ nhân đạo từ nước ngoài để cung cấp thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân Venezuela, trong bối cảnh nước Nam Mỹ đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.