Venezuela khẳng định lập trường sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Venezuela luôn có thiện chí đối thoại và trong thời gian qua đều dành thời gian tiếp các phái đoàn của chính quyền Mỹ, và cũng trả lời một cách cụ thể vấn đề được đặt ra trong các cuộc làm việc.
Venezuela khẳng định lập trường sẵn sàng đối thoại với Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Carlos Faria. (Nguồn: TASS)

Phát biểu với kênh truyền hình Telesur khi tới New York (Mỹ) tham dự Khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Venezuela Carlos Faria đã nhấn mạnh mong muốn của chính phủ và nhân dân Venezuela về một môi trường hòa bình, ổn định để đất nước có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ngoại trưởng Faria cũng tái khẳng định lập trường của Venezuela luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ.

Ngoại trưởng Faria cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro luôn có thiện chí đối thoại và trong thời gian qua đều dành thời gian tiếp các phái đoàn của chính quyền Mỹ, đồng thời cũng trả lời một cách cụ thể những vấn đề được đặt ra trong các cuộc làm việc.

[Tổng thống Venezuela hoan nghênh Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt]

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ lần này, Tổng thống Maduro cũng đã chỉ đạo phái đoàn Venezuela thúc đẩy tối đa các cuộc làm việc song phương bên lề sự kiện trên để có thể truyền tải một cách tối đa thông điệp của Venezuela, về quá trình hồi phục của đất nước bất chấp những biện pháp trừng phạt đơn phương.

Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng của Venezuela trong năm 2022 có thể đạt tới 22% và được đánh giá là kết quả hết sức khả quan trong thời điểm hiện tại.

Venezuela đã phải hứng chịu loạt biện pháp trừng phạt và sự cô lập ngoại giao của Mỹ kể từ đầu năm 2019.

Chính phủ Venezuela đã phản đối các biện pháp trừng phạt này, vốn cản trở Venezuela không thể thực hiện các giao dịch quốc tế để mua hàng hóa và nguyên liệu cần thiết phục vụ đời sống của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục