Venezuela lên tiếng chỉ trích các nước Mỹ Latinh 'đạo đức giả'

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza lên tiếng chỉ trích "thói đạo đức giả" của các quốc gia Mỹ Latinh khi các nước này phản đối sự hợp tác quân sự giữa Caracas với Moskva.
Venezuela lên tiếng chỉ trích các nước Mỹ Latinh 'đạo đức giả' ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 27/3, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã lên tiếng chỉ trích "thói đạo đức giả" của các quốc gia Mỹ Latinh khi các nước này phản đối sự hợp tác quân sự giữa Caracas với Moskva, song lại hoan nghênh việc Washington bố trí căn cứ quân sự trên lãnh thổ các quốc gia này.

Trên tài khoản Twitter, ông Arreaza nhấn mạnh: "Thói đạo đức giả của các chính quyền khu vực khi cho phép các căn cứ quân sự và quân nhân Mỹ có mặt trên lãnh thổ các nước này là điều gây bất ngờ."

[Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống ảnh hưởng của Nga ở Venezuela]

Theo ông Arreaza, Mỹ là "nước duy nhất trên thế giới sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào dân thường, phát động cuộc chiến liên quan đến dầu mỏ mà không có sự cho phép của Liên hợp quốc, đe dọa các nước bằng việc sử dụng vũ lực và duy trì ngân sách quân sự hàng năm trị giá hơn 700 tỷ USD."

Một số quốc gia trong khu vực và Mỹ bày tỏ lo ngại sau khi hai máy bay quân sự Nga tới Venezuela trong ngày 23/3 vừa qua, chở theo các quan chức và gần 100 binh lính.

Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, trong đó ông Pompeo khẳng định sự hiện diện của quân đội Nga ở Venezuela "gây ra nguy cơ kéo dài nỗi thống khổ của người dân Venezuela"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.