Venezuela lùi thời điểm chính thức ra mắt Quốc hội lập hiến

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết thời điểm chính thức để Quốc hội lập hiến ra mắt sẽ lùi lại một ngày đến 11 giờ sáng ngày 4/8 (theo giờ địa phương, tức 22 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam)
Venezuela lùi thời điểm chính thức ra mắt Quốc hội lập hiến ảnh 1Cử tri Venezuela bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Caracas ngày 30/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại một buổi lễ chúc mừng các thành viên Quốc hội lập hiến mới được bầu, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết thời điểm chính thức để Quốc hội lập hiến ra mắt sẽ lùi lại một ngày đến 11 giờ sáng ngày 4/8 (theo giờ địa phương, tức 22 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Trong khi đó, ngày 2/8, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) Tibisay Lucena đã bác bỏ cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến (CNE), diễn ra ngày 30/7 vừa qua.

Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Caracas, bà Lucena khẳng định tuyên bố của ông Antonio Mugica, Chủ tịch hãng Smartmatic (tổ chức tham gia kiểm phiếu bầu cử) là "nghiêm trọng," "vô trách nhiệm" và "vô căn cứ."

Theo bà Lucena, nhiệm vụ duy nhất của Smartmatic đó là cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật, không đóng vai trò quyết định liên quan tới kết quả phiếu bầu.

Trước đó, ông Mugica nói rằng con số hơn 8 triệu người Venezuela tham gia bầu thành viên Quốc hội lập hiến đã bị "thao túng" và cần phải được "kiểm tra lại" để có con số chính xác. Theo ông này, số người tham gia bầu cử mà chính phủ thông báo có thể nhiều hơn con số hệ thống đã kiểm vào khoảng 1 triệu người.

Ngày 31/7, Tổng thống Maduro đã tuyên bố chiến thắng sau khi cơ quan bầu cử nước này thông báo bất chấp sự phản đối của phe đối lập, số cử tri đi bầu quốc hội lập hiến lên tới hơn 8 triệu người, tương đương 41,5%.

Hơn 6.200 ứng cử viên đã đăng ký tham gia tranh cử vào quốc hội lập hiến gồm 545 ghế, trong đó có 364 người sẽ đại diện cho các địa phương và 181 người sẽ đại diện cho các lĩnh vực và ngành nghề.

Sau khi thành lập, Quốc hội lập hiến sẽ có nhiệm vụ sửa đổi bản Hiến pháp năm 1999 theo đề xuất của Tổng thống Maduro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.