Venezuela xét xử thủ lĩnh đối lập kích động bạo loạn

Giới chức Venezuela ngày 23/7 đã mở phiên tòa xét xử thủ lĩnh đảng đối lập Ý nguyện Nhân dân, ông Leopoldo Lopez, với các cáo buộc nghiêm trọng.
Venezuela xét xử thủ lĩnh đối lập kích động bạo loạn ảnh 1Poster hình ông Leopoldo Lopez. (Nguồn: AP)

Giới chức Venezuela ngày 23/7 đã mở phiên tòa xét xử thủ lĩnh đảng đối lập Ý nguyện Nhân dân, ông Leopoldo Lopez, với các cáo buộc nghiêm trọng.

Đây là phiên xét xử đầu tiên đối với ông Lopez sau khi ông tự giao nộp cho cảnh sát hồi trung tuần tháng Hai vừa qua.

Phiên xét xử diễn ra tại một tòa án tại thủ đô Caracas.

Lopez, 43 tuổi, bị cáo buộc kích động biểu tình và bạo lực đường phố trong làn sóng biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm nay hòng gây bất ổn trong nước. Nếu bị kết tội, ông Lopez có thể sẽ phải đối mặt hình phạt 10 năm tù giam.

Kể từ khi làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát Chính quyền Venezuela đã bắt giữ nhiều nhân vật có âm mưu hòng gây bất ổn đất nước.

Hồi tháng Ba vừa qua, Cơ quan Tình báo Bolivariana (BIS) của Venezuela đã bắt giữ thủ lĩnh thứ hai của đảng Ý nguyện Nhân dân, Daniel Ceballos. Ông này là thị trưởng thành phố San Cristobal, bị cáo buộc kích động “nổi dậy trong dân chúng” và “tiếp tay” cho bạo lực ở San Cristobal, thuộc bang Tachira, miền Tây Venezuela.

Tiếp đó, ba tướng lĩnh quân đội cũng bị bắt với cáo buộc âm mưu đảo chính, trong khi Quốc hội Venezuela cũng đã bãi nhiệm nữ nghị sỹ đối lập Maria Corina Machado do tham dự cuộc họp của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) với tư cách đại diện của Panama - một chính phủ thù địch với quốc gia Nam Mỹ này.

Từ ngày 12/2 vừa qua, tại Venezuela diễn ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực do các lực lượng cực hữu đối lập phát động để phản đối tình trạng mất an ninh, lạm phát cũng như khan hiếm hàng hóa.

Theo thống kê, đã có hàng trăm người thiệt mạng và bị thượng trong các vụ cuộc biểu tình khi những phần tử quá khích kích động bạo loạn đường phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.