[Video] Chuyện về những người lính Triều Tiên hy sinh ở Việt Nam

Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Không quân, cho biết những người lính Triều Tiên sang để học tập kinh nghiệm chiến đấu. Họ đã thực hành ra trận chiến đấu như không quân Việt Nam.

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, khoảng 100 phi công đã được Triều Tiên cử đến Việt Nam.

Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Không quân, cho biết họ sang để học tập kinh nghiệm chiến đấu. Họ đã thực hành ra trận chiến đấu như không quân Việt Nam.

Tháng 9/1965, khi đánh chặn cuộc oanh tạc của máy bay Mỹ ở vùng sân bay Kép, một người lính Triều Tiên 19 tuổi đã anh dũng hy sinh.

Trong những trận không chiến ác liệt năm 1967, thêm 12 phi công Triều Tiên hy sinh. Người thứ 14 nằm xuống vào đầu năm 1968. Nhiều nguồn tin nói rằng các chiến sỹ không quân Triều Tiên đã bắn rơi 26 máy bay địch.

(Vietnam+)