[Video] Những bạn trẻ đam mê sưu tầm "sổ đỏ thiện nguyện"

Muốn hình dung tương lai một đất nước ra sao, hãy nhìn và hỏi những người trẻ. Vậy sẽ ra sao nếu thế hệ trẻ ngày nay đam mê sở hữu những cuốn "sổ đỏ thiện nguyện"?

Cuốn “sổ đỏ” được các bạn trẻ nhắc tới ở đây là tên gọi vui của giấy chứng nhận dành cho người hiến máu tình nguyện. Bao nhiêu cuốn sổ đỏ nhận được là bấy nhiêu lần các bạn trao đi những giọt máu nghĩa tình, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tới cộng đồng. Với khát khao nối dài hơn nữa những nhịp cầu nhân ái, nhiều bạn trẻ đã tìm tới nhau thành lập câu lạc bộ, đội nhóm để chung tay vận động, tổ chức chương trình hiến máu.

“Nắng Hồng” - sự kiện hiến máu trong khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một chương trình như thế. Nhìn vào sự bài bản trong tổ chức, ít ai nghĩ rằng chương trình được tổ chức bởi những sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi chương trình các bạn sinh viên tổ chức thường thu về 300-400 đơn vị máu đóng góp vào ngân hàng máu quốc gia. Để có được kết quả ấn tượng ấy, các bạn tình nguyện viên cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình vận động.

Sau tất cả, ta thấy một thế hệ trẻ Việt Nam với trái tim nhân ái, đang nỗ lực đóng góp cho xã hội bằng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Nếu như “sổ đỏ” là tên gọi vui của giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện thì đam mê sổ đỏ là cách mà các bạn trẻ đang dùng để thể hiện khát vọng cống hiến cho đời, không chỉ bằng những giọt hồng tri ân mà còn bằng ý chí tiên phong, rèn đức luyện tài vì tương lai đất nước./.

(Vietnam+)