Tháng Thanh niên: “Sinh viên 5 tốt” nhiệt huyết với hoạt động thiện nguyện

Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh viên năm cuối Đại học Điều dưỡng Nam Định, là tấm gương truyền cảm hứng cho thanh niên về tinh thần học tập, vươn lên và đóng góp vì sự phát triển chung của cộng đồng.

Nguyễn Thị Thanh Thảo (ngồi) thực tập tại Bệnh viện Nhi Nam Định. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (ngồi) thực tập tại Bệnh viện Nhi Nam Định. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Với thành tích học tập xuất sắc cùng sự năng động, nhiệt huyết trong hoạt động tình nguyện, Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh viên năm cuối Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là gương mặt duy nhất của tỉnh được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (Học tập tốt, đạo đức tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt, thể lực tốt) và giành Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2023 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (giải thưởng cho cán bộ Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện).

Thảo là tấm gương truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên, thanh niên về tinh thần học tập, vươn lên và đóng góp vì sự phát triển chung của cộng đồng...

Hiện thực hóa ước mơ

Ấn tượng của mọi người khi lần đầu tiên gặp Nguyễn Thị Thanh Thảo là sự thông minh, năng động, tự tin và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thảo sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại tỉnh Thái Bình.

Hiểu được sự lam lũ của bố mẹ, ngay từ nhỏ em đã ý thức rằng bản thân phải nỗ lực để vươn lên, làm chủ cuộc sống và giúp đỡ được nhiều người.

Với mong muốn được góp sức chăm sóc, giúp đỡ người bệnh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Thảo đã đăng ký và trúng tuyển vào ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Đây là môi trường lý tưởng để em từng bước hiện thực hóa suy nghĩ, mơ ước của mình.

Để phụ giúp gia đình, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, ngay từ năm đầu tiên khi bước chân vào Đại học, Thảo đã dành thời gian cho học tập, rèn luyện, quyết tâm giành học bổng và tranh thủ mọi điều kiện để tích lũy thật nhiều kiến thức hữu ích phục vụ công việc sau này. Cùng với đó, Thảo cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên hướng về cộng đồng.

Dù lịch học tập, tham gia hoạt động khá bận rộn, song Thảo luôn sắp xếp thời gian hợp lý để ưu tiên cho việc học. Thảo chia sẻ để làm tốt công việc sau này, sinh viên ngành Điều dưỡng phải không ngừng học tập, trau dồi, bổ sung, cập nhật kiến thức mới, rèn luyện, tích lũy kỹ năng chuyên môn nên trong suốt quá trình học không thể lơ là, chủ quan, lười học.

Ngành học này đòi hỏi khá nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Vì thế, vừa tích lũy kiến thức, sinh viên vừa phải rèn luyện những kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ khi được tiếp xúc với bệnh nhân, tham gia hỗ trợ bác sỹ trong công tác chẩn đoán và điều trị. Đây là cơ hội tốt để học hỏi, củng cố kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, vận dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn.

Sinh viên ngành Điều dưỡng cũng cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bởi đây là công việc luôn phải tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà của họ, rất cần sự linh hoạt, mềm dẻo.

Nghề Điều dưỡng khá khắt khe nên phải rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi việc. Đặc biệt là luôn giữ chuẩn mực y đức “Lương y như từ mẫu,” phát huy tinh thần học tập suốt đời... mới có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân...

nguyen thi thanh thao_sinh vien 5 tot.jpg
Nguyễn Thị Thanh Thảo (đứng, trái) phát biểu trong một tiết học. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Bằng sự nỗ lực của bản thân, suốt quá trình học, Thảo luôn đạt kết quả cao. Nhiều năm liền là sinh viên giỏi, đạt giải cao tại các cuộc thi do trường tổ chức như giải Nhất cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp" năm học 2022-2023; giải Nhì cuộc thi “Điều dưỡng-Những người thầm lặng” năm 2023…

Với những kết quả nổi bật trong học tập cũng như đóng góp tích cực trong hoạt động thiện nguyện, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt;” nhận Giải thưởng “Sao tháng Giêng” và được tuyên dương, vinh danh là điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7” năm 2023.

Vì cuộc sống cộng đồng

Những năm tháng là sinh viên, bên cạnh việc học, Thảo luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn thanh niên tỉnh, trường tổ chức như: Hành trình vì Biển đảo quê hương; tiếp sức mùa thi; tuyên truyền về ngộ độc thực phẩm; tập huấn kỹ năng sơ cứu và phòng, chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng; tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trong mùa thi cho đoàn viên, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyền Trãi, thành phố Nam Định…

Thảo tâm sự trong một chuyến đi thiện nguyện của chương trình Áo ấm vùng cao tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) em thực sự nhận thấy cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở nhiều nơi còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn.

Đợt Tiếp sức mùa thi năm 2023 tại điểm trường Trung học Phổ thông Nghĩa Hưng C, huyện Nghĩa Hưng cũng để lại trong cô sinh viên trẻ ấy nhiều kỷ niệm. Đây là điểm tiếp sức khá xa nên em đã cùng đoàn xuống cơ sở từ hôm trước ngày thi.

Trong kỳ thi năm đó, dưới trời nắng nóng gần 40 độ C, đội của Thảo đã tham gia hướng dẫn phân luồng giao thông tại điểm thi, phát tặng miễn phí nước uống; quạt tay,... để tiếp thêm nguồn động lực giúp cho các sỹ tử.

Những việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng khi nhận lại lời cảm ơn từ các thí sinh và phụ huynh, em đã rất xúc động và cảm thấy tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ của mình cho những việc có ích cho cộng đồng và xã hội.

“Đó là một trải nghiệm đáng trân trọng và chắc chắn những năm tháng say này, nếu có cơ hội em sẽ tiếp tục đăng ký tham gia chương trình ý nghĩa này,” Thảo tâm sự.

Tham gia hoạt động Đoàn, Hội giúp Thảo có điều kiện kết nối với nhiều bạn bè khắp nơi, từ đó cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm học tập, tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cũng là môi trường thuận lợi để em rèn luyện và phát triển nhiều kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm... Những kỹ năng này không chỉ hỗ trợ việc học mà còn có giá trị trong công việc và cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh-Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, đánh giá Thảo là sinh viên toàn diện.

Không chỉ đạt thành tích học tập, rèn luyện tốt mà còn năng động, nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn và là một nhân tố điển hình, là tấm gương truyền cảm hứng cho sinh viên, đoàn viên, thanh niên học tập, noi theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục