[Video] Trải nghiệm tại quán càphê của những người khiếm thính

Quán Càphê Kymviet số 123 Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một địa điểm vô cùng đặc biệt bởi toàn bộ nhân viên tại đây đều là người điếc (một dạng khuyết tật bẩm sinh).

Thoạt nhìn chỉ như mọi quán càphê khác nhưng Kymviet Coffee lại là một nơi mà thực khách sẽ được trải nghiệm gọi đồ bằng những cử chỉ, hành động ngôn ngữ ký hiệu bởi toàn bộ nhân viên phục vụ ở đây đều là người điếc (một dạng khuyết tật bẩm sinh),

Kymviet Coffee là cửa hàng càphê trong tổ hợp Kymviet Space (123 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) do anh Phạm Việt Hoài sáng lập. Thành lập từ năm 2019, đến nay anh Hoài đã mở được 3 quán càphê tương tự tại Hà Nội, với toàn bộ nhân viên đều là người điếc.

Thực đơn tại quán bên cạnh tên món là ngôn ngữ ký hiệu để khách có thể gọi đồ. Mỗi một bàn đều có một nút bấm phát đèn sáng để nhân viên biết khách cần hỗ trợ. Ngoài ra, quán càphê còn có những tấm thẻ ngôn ngữ ký hiệu như cảm ơn, xin chào... để khách dễ dàng giao tiếp.

Không chỉ uống càphê, tại khuôn viên Kymviet Space, khách sẽ được kết hợp trải nghiệm tham quan, mua sắm các đồ thủ công tinh xảo do chính những nhân viên đặc biệt tại đây làm ra…

Kế hoạch của anh Hoài khi mở các quán càphê này là nhằm tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật đồng thời góp phần nhỏ thay đổi nhận thức của cộng đồng về họ...

Trong tương lai, vị CEO của Kymviet mong muốn đẩy mạnh phát triển kinh doanh thông qua việc thiết kế những sản phẩm mang đậm dấu ấn, giá trị văn hóa Việt Nam, giới thiệu tới du khách nước ngoài./.

(Vietnam+)