Việt-Lào đẩy mạnh hợp tác CNTT, năng lượng

Ba bản Kế hoạch hợp tác về các lĩnh vực công nghệ thông tin, đào tạo và năng lượng giữa các cơ quan của Việt Nam và Lào đã được ký kết.
Ngày 11/10, Khóa họp lần thứ 2, Ủy ban hợp tác Khoa học và Công nghệ ViệtNam-Lào do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tiến sĩ Nguyễn Quân và Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ Lào, giáo sư, tiến sĩ Boviengkham Vongdara chủ trì, đãdiễn ra tại Hà Nội.

Cuộc họp còn có sự tham dự của Đại sứ Lào tại Việt Nam, ông SomphoneSichaleune, các thành viên ủy ban hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Làocùng đại diện một số Cục, Vụ, Viện của hai nước.

Tại cuộc họp, hai bên đã ký kết Biên bản Khóa họp lần thứ II giữa hai Bộtrưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Lào và 3 bản Kế hoạch hợp tác về cáclĩnh vực công nghệ thông tin, đào tạo và năng lượng giữa các cơ quan của ViệtNam và Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh, Bộ Khoa học và Côngnghệ Việt Nam luôn coi trọng và dành những ưu tiên cho các chương trình hợp tácvới Lào.

Chương trình hợp tác của hai nước giai đoạn 2009-2011 đã giúp đào tạonâng cao trình độ cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ từ cấp Trung ương đếnđịa phương của Lào; xây dựng các phòng thí nghiệm, chuyển giao một số công nghệưu tiên trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, công nghệ thông tin... giúp nhândân Lào nói chung và các nhà khoa học nói riêng tiếp cận với những ứng dụng Khoahọc và Công nghệ mới.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các nhà khoa học của hai nướctiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm đưa nền Khoa học và Công nghệ của hainước lên một tầm cao mới.

Thay mặt Chính phủ Lào, giáo sư, tiến sĩ Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ Lào cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã dànhnhiều ưu tiên cho phát triển khoa học, công nghệ của Lào, đặc biệt trong một sốlĩnh vực như tăng cường năng lực cho cán bộ kỹ thuật của Viện đo lường Quốc giaLào, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý của các Sở Khoa học và Công nghệthuộc một số tỉnh của Lào, chuyển giao bộ tài liệu giảng dạy khoa học, công nghệbằng hai thứ tiếng Việt-Lào; tư vấn hỗ trợ ứng dụng phát triển công nghệ thôngtin giai đoạn 2010- 2015; phát triển gene lúa bản địa, nghiên cứu, chẩn đoán vàđiều trị một số bệnh bẩm sinh của bệnh nhi Lào, phát triển ngành phẫu thuậtnhi...

Tại cuộc họp, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào cũng đề nghị phía ViệtNam tăng cường hợp tác trong bốn nhóm lĩnh vực trọng điểm gồm trao đổi thôngtin về khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng;đào tạo nguồn nhân lực quản lý khoa học và công nghệ, trao đổi cán bộ tham quanthực tế giữa hai nước; xây dựng chiến lược, chính sách về cơ chế hành chính nhànước, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học khácđược cả hai nước quan tâm; hợp tác trao đổi chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giữacấp địa phương của hai nước, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vàothực tế sản xuất trong xã hội nhằm mục đích chung của cả hai nước là xóa đóigiảm nghèo.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Lào, giáo sư, tiến sĩ Boviengkham Vongdarađã trao tặng Huân chương Lao động hạng II của Nhà nước Lào cho nguyên Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong, Huân chương lao động hạng ba cho ôngThạch Cần, nguyên Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế- Bộ Khoa học và Công nghệ; Huânchương hữu nghị cho ông Vũ Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường quản lý Khoa học vàCông nghệ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Lào cho Trường quản lý Khoa học vàCông nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quân cũng trao tặng bằngkhen của Bộ cho ông Sakhone Chaleunvong, Phó Chủ nhiệm (Thứ trưởng) Bộ Khoa họcvà Công nghệ Lào; Bằng khen cho ông Phimpha Outthachack, phó Chánh văn phòng BộKhoa học và Công nghệ và Bằng khen trao cho Văn phòng của Bộ Khoa học và Côngnghệ Lào./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục