Việt Nam coi trọng phát triển, tăng cường hợp tác với Azerbaijan

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định​ Việt Nam luôn coi trọng phát triển, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan.
Việt Nam coi trọng phát triển, tăng cường hợp tác với Azerbaijan ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam cung cấp)

Chiều 26/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Anar Alakbarov, Giám đốc điều hành Quỹ Heydar Aliyev, Trợ lý Phó Tổng thống thứ nhất Cộng hòa Azerbaijan.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định​ Việt Nam luôn coi trọng phát triển, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, sự ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa hai nước, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, góp phần củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên cùng quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, tiềm năng thông qua các cơ chế như: Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam​-Azerbaijan về hợp tác kinh tế​-thương mại và khoa học​-kỹ thuật, tăng cường trao đổi hợp tác giáo dục​-đào tạo, khoa học công nghệ.

Thứ trưởng đánh giá cao hoạt động của Quỹ Heydar Aliyev và khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Azerbaijan trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm; thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ chung; tổ chức triển lãm thành tựu khoa học-kỹ thuật, những ngày văn hóa tại mỗi nước.

Về phần mình, ông Anar Alakbarov cảm ơn Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ mong muốn Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ Quỹ Heydar Aliyev tham gia các dự án về văn hóa, giáo dục tại Việt Nam và cam kết nỗ lực tối đa để thực hiện các dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục