Việt Nam đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ 2 năm làm thành viên OPCW

Đại sứ Ngô Thị Hòa khẳng định lập trường nguyên tắc của Việt Nam về việc cần giải trừ hoàn toàn các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt để duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới.
Việt Nam đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ 2 năm làm thành viên OPCW ảnh 1Đại sứ Ngô Thị Hòa tham dự và phát biểu tại kỳ họp Hội đồng chấp hành OPCW. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan cung cấp)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, từ ngày 13-16/3, tại thành phố La Haye (Hà Lan) đã diễn ra Phiên họp lần thứ 87 của Hội đồng Chấp hành Tổ chức Cấm vũ khí hóa học​ (OPCW) với sự tham dự của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc OPCW, lãnh đạo các bộ phận chuyên môn của OPCW cùng hơn 300 đại biểu của các quốc gia thành viên.

Đoàn Việt Nam do Đại sứ Ngô Thị Hòa, Đại diện Thường trực Việt Nam tại OPCW kiêm Đại diện tại Hội đồng Chấp hành dẫn đầu đã tham gia kỳ họp.

Trong báo cáo trình bày tại phiên họp, Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu nhấn mạnh một số thành tựu mà OPCW và cộng đồng quốc tế đã đạt được trong thời gian qua như tính đến hết tháng 1/2018, các nước thành viên đã tiêu hủy lần lượt 96,3% và 100% số vũ khí hóa học loại I và loại II đã khai báo, Nga và Mỹ phá hủy lần lượt 100% và 90,6% vũ khí hóa học loại I, Libya 100% loại I và loại II; đã chứng thực tiêu hủy hơn 80,5% số vũ khí hóa học Nhật Bản bỏ lại ở Trung Quốc được phát hiện sau chiến tranh (ACW), tuy nhiên ước còn 330,000 ACW chưa được phát hiện, chủ yếu ở tỉnh Cát Lâm; Iraq đã tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học tồn lại từ chiến tranh; các hoạt động hợp tác quốc tế của OPCW được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ năng lực thực thi Công ước cấm vũ khí hóa học (CWC).

Phát biểu ở cuộc họp, Đại sứ Ngô Thị Hòa khẳng định lập trường nguyên tắc của Việt Nam về việc cần giải trừ hoàn toàn các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt để duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới; lên án mọi hành động sử dụng vũ khí hóa học và ủng hộ điều tra, xét xử thủ phạm liên quan; ủng hộ vai trò của OPCW và Liên hợp quốc trong tiến trình giải trừ vũ khí hóa học và hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao năng lực thực thi CWC; đồng thời cho rằng cần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia trong việc phát triển công nghiệp hóa chất vì mục đích hòa bình.

Kỳ họp nói trên cũng là kỳ họp định kỳ cuối cùng mà Việt Nam tham dự với tư cách thành viên Hội đồng Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2018.

Trong 2 năm là thành viên Hội đồng Chấp hành OPCW (từ tháng 5/2016-nay), Việt Nam đã tham gia 11 cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng Chấp hành, trực tiếp thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề chính sách quan trọng của OPCW liên quan đến chương trình công tác, ngân sách, nhân sự, hoạt động thanh sát, hợp tác quốc tế.

Trong quá trình tham gia của mình, Việt Nam luôn tích cực phối hợp cùng các nước thành viên khác đề cao ý nghĩa và sự cần thiết phải loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt nói chung và vũ khí hóa học nói riêng trên thế giới, ủng hộ việc tuân thủ CWC một cách toàn diện và cân bằng, đồng thời đề cao nhu cầu tăng cường hợp tác giữa của các quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất.

Quan điểm tích cực, cân bằng và tinh thần trách nhiệm của Việt Nam được các nước ghi nhận, đánh giá cao.

Việc Việt Nam đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ 2 năm làm thành viên Hội đồng Chấp hành OPCW đã tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và thu hút thêm nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập của Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục