Việt Nam đuổi kịp Thái về số huy chương vàng

Các môn thể thao thế mạnh của thể thao Việt Nam tiếp tục giành huy chương vàng, trong đó điền kinh, wushu, bắn súng đều lập công.
Ngày 16/12, các môn thể thao thế mạnh của thể thao Việt Nam tiếp tục giành được những tấm huy chương vàng quý giá, trong đó điền kinh, wushu, bắn súng đều lập công. Vào lúc 15 giờ chiều 16/12, "Nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương tiếp tục thống trị đường chạy 200m nữ. Ở đường chạy số 2, sau phát súng lệnh của trọng tài, Hương lao như một mũi tên về đích với thời gian 23 giây 31. Đây là thành tích tốt nhất của Vũ Thị Hương qua các kỳ SEA Games, và chỉ thiếu 1% giây, Hương đã phá được kỷ lục SEA Games. Người đồng đội trên đường đua của Hương là Lê Ngọc Phượng giành huy chương đồng với thời gian 24 giây 03. Thông thường, các vận động viên lớn tuổi chỉ dự thi một trong hai nội dung chạy 100m hoặc 200m. Nhưng Vũ Thị Hương̣ có sức bền tốt nên chị tham dự cả 2 cự ly này ở SEA Games 25 và đều giành được huy chương vàng. Ở nội dung 100m cách đây 2 ngày Hương cũng đã xuất sắc giành huy chương vàng. Ngay cạnh Sân vận động quốc gia Lào, nơi các vận động viên điền kinh thi đấu, đội tuyển bắn súng nam Việt Nam tiếp tục tranh tài cùng các xạ thủ của Philippines, Malaysia, Thái Lan và đội chủ nhà Lào ở nội dung súng ngắn bắn nhanh 25m của nam. Được đánh giá là thế mạnh của bắn súng Việt Nam, nội dung đội tuyển súng ngắn bắn nhanh, các xạ thủ Việt Nam gồm Phạm Cao Sơn, Phạm Anh Đạt, Hà Minh Thành tiếp tục lập công với thành tích 1.666 điểm, xuất sắc giành huy chương vàng. Không chỉ có điền kinh, bắn súng giành huy chương vàng, mà bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam ngày 16/12 còn có sự góp công đặc biệt xuất sắc của các võ sĩ Judo. Ở các hạng cân 45-48kg, 52-57kg của nữ và 60-66kg của nam, 3 võ sĩ Văn Ngọc Tú, Nguyễn Thị Kiều và Nguyễn Quốc Hưng đã xuất sắc giành huy chương vàng. Còn ở môn Wushu nội dung nam quyền, võ sĩ Phạm Quốc Khánh cũng đã bước lên bục vinh quang nhận tấm huy chương vàng quý giá. Trong khi đó, đội tuyển đá cầu cũng đã có một ngày thi đấu thắng lợi với 2 chiếc huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Môn bắn cung cũng đã có chiếc huy chương vàng đầu tiên ở nội dung đồng đội nam. Thi đấu dưới cái nắng oi ả tại sân trường Đại học quốc gia Lào, ở môn bi sắt đồng đội phối hợp một nữ, hai nam, 3 vận động viên Lê Hồng Phước, Phan Thị Thúy Điểm, Võ Tần Xuân đã xuất sắc giành huy chương vàng. Còn ở nội dung phối hợp một nam, hai nữ, 3 vận động viên Nguyễn Thị Trúc Mai, Nguyễn Thị Thi, Vũ Khang Duy chỉ giành được bạc. Trên đường đua xanh, ở nội dung vòi hơi chân vịt, đội tuyển lặn Việt Nam còn giành thêm được 3 huy chương vàng của Nguyễn Nhật Tú ở nội dung 100m, Nguyễn Thị Thương ở nội dung 800m và Phan Lưu Cẩm Thành ở nội dung 50m. Chiếc huy chương vàng đáng chú ý nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 16/12 là huy chương vàng môn bóng đá nữ. Trong trận chung kết trên sân vận động Chao Anu Vong ở thủ đô Vientiane, các cô gái Việt Nam đã thi đấu hết sức kiên cường trước các nữ tuyển thủ Thái Lan và giành chiến thắng 3-0 sau loạt sút luân lưu 11m. Tuy phải trải qua những thời khắc tưởng chừng các cô gái của chúng ta đã để "người Thái qua mặt", nhưng họ đã chiến đấu kiên cường, vững vàng đến giây cuối cùng để đăng quang ngôi vô địch SEA Games 25 một cách xứng đáng. Tính đến 21 giờ 30 ngày 16/12, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương sau đoàn thể thao Thái Lan, với 61 huy chương vàng, 55 huy chương bạc và 47 huy chương đồng./.
Bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 25
 Tên nước 
HCV 
 HCB HCĐ Tổng
Thái Lan   
 61  68  79  208
Việt Nam   
61
55
47
163
Indonesia   
32
37
60
129
Singapore 
32
23
33
88
Malaysia 
29
36
51
116
Philippines 
  29
24
41
94
Lào
25
16 
40
81
Myanmar
9
16 
34
59
Campuchia 
3
8
23
34
Brunei
1
1
8
10
Timor Leste 0
 0 3
3
Tổng số  
282 
284
419
985
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục