Đây là hành động cụ thể hóa những cam kết trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ,sau khi ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Tin học hóa từ tháng8/2009.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết theo báocáo của Liên hợp quốc về chính phủ điện tử năm 2010, Hàn Quốc là quốc gia dẫnđầu thế giới về chính phủ điện tử. Do vậy, việc thành lập Trung tâm hợp tác vềcông nghệ thông tin giữa hai nước có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần thúc đẩyviệc triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trọng điểmquốc gia và Chính phủ điện tử của Việt Nam.
Đây là lĩnh vực đang được Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm, đặc biệt saukhi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứngdụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn2011-2015 và phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệthông tin và truyền thông."
Trung tâm hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam-Hàn Quốc do Cục Ứng dụng Côngnghệ thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với Cục Xãhội thông tin quốc gia của Hàn Quốc điều hành và hoạt động trong thời gian từ1/6/2011 đến 31/12/2012.
Hoạt động chính của Trung tâm là tư vấn nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệthông tin, chính phủ điện tử gồm tư vấn về trung tâm thông tin dữ liệu, các ứngdụng mạng tin học, đào tạo trực tuyến và các chuyên ngành khác trong công nghệthông tin.
Đồng thời, Trung tâm cũng thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệpcông nghệ thông tin của hai nước thông qua đầu tư, trao đổi, chuyển giao côngnghệ; thực hiện các hội nghị, hội thảo, du khảo, các khóa đào tạo về công nghệthông tin giữa hai quốc gia./.