Việt Nam tham dự Tuần Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN 2022

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn có bài phát biểu về vấn đề chuyển đổi số trong giáo dục tại Việt Nam, nhấn mạnh việc điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy-học trực tuyến, dạy-học trên truyền hình.
Việt Nam tham dự Tuần Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN 2022 ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc-ASEAN. (Nguồn: baotintuc.vn)

Sáng 23/8, tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN 2022 (CAECW lần thứ 15), do Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Trung Quốc, chính quyền nhân dân tỉnh Quý Châu chủ trì, và Trung tâm Trung Quốc-ASEAN cùng Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á đồng tổ chức.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn đã tham dự trực tuyến và phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc-ASEAN trong sáng cùng ngày.

CAECW lần thứ 15 diễn ra với chủ đề “Chung tay xây dựng một ngôi nhà hữu nghị vì một tương lai rực rỡ.” Sự kiện năm nay diễn ra với cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự sự kiện có hàng trăm đại biểu đến từ các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á và nước chủ nhà Trung Quốc, trong đó Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đã có bài phát biểu trực tuyến.

Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đã đánh giá cao vai trò của CAECW trong việc thúc đẩy hoạt động giao lưu và hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc với các nước ASEAN.

Trong bài phát biểu về vấn đề chuyển đổi số tại Hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc-ASEAN, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết trong bối cảnh dịch bệnh hơn 2 năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã và đang tiếp tục điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy và học trực tuyến, dạy và học trên truyền hình cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sức ép sẵn có của đại dịch tạo ra cơ hội tốt thúc đẩy cho công cuộc chuyển đổi số trong ngành giáo dục cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh cốt lõi của những giải pháp trong chuyển đổi số gắn bó mật thiết với những vấn đề về cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, những giải pháp đó cũng gắn bó mật thiệt với việc tăng cường hợp tác nghiên cứu đã được đưa ra thảo luận trong hội nghị này.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ hy vọng, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm và sáng kiến, giúp mở rộng các mối quan hệ hợp tác, cùng nhau hướng tới thịnh vượng và phát triển, hướng tới một ngôi nhà chung hòa bình và thân ái.

[Trung Quốc: ASEAN là trung tâm duy trì hòa bình, ổn định ở châu Á-TBD]

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu tham dự một loạt diễn đàn và hội thảo chuyên đề về vấn đề giáo dục.

Tại những diễn đàn và hội thảo này, các đại biểu đều đánh giá cao sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong lĩnh vực giáo dục những năm qua, đặc biệt là kể từ khi ra đời Tuần Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN vào năm 2008.

Trong 15 năm qua, CAECW đã phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc với các nước ASEAN.

Cho đến nay, CAECW đã thu hút hơn 30.000 khách mời đến từ 50 quốc gia và khu vực, ký kết gần 2.000 thỏa thuận hợp tác hoặc bản ghi nhớ hợp tác, thực hiện hơn 400 dự án và hoạt động.

CAECW đã được đưa vào Kế hoạch Hành động 5 năm về hợp tác Mekong-Lan Thương (2018-2022) và Tầm nhìn Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030. Tuần Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN năm 2022 diễn ra từ ngày 22-28/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục