Việt-Nhật cùng xây dựng chuẩn ISO ngành cao su

Nhật Bản đầu tư hỗ trợ hai trường đại học Việt Nam và Nhật Bản nhằm xây dựng một chuẩn ISO mới cho sản phẩm cao su của Việt Nam.
Sáng 18/2, tại Hà Nội, Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng trườngĐại học Bách khoa Hà Nội và Ngài Tsuno Motonori, Trưởng đại diện Tổ chức JICANhật Bản tại Việt Nam đã ký kết văn bản hợp tác thực hiện Dự án "Tạo lập hệ chutrình vòng khí thải cácbon với cao su thiên nhiên."

Theo văn bản ký kết này, tổng kinh phí JICA hỗ trợ không hoàn lại đầu tưcho dự án khoảng 5,7-6 triệu USD, trong đó đầu tư cho Đại học Bách khoa Hà Nộivà Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam là4 triệu USD; đầu tư cho trường Đại học Nagaoka, Nhật Bản 1,7-2 triệu USD. Thờigian thực hiện dự án là 1/4/2011-31/3/2016.

Dự án nhằm đào tạo, nghiên cứu khoa học, lắp đặt thiết bị phục vụ 4 nộidung chính là phương pháp gia công cao su thô hiện đại, phát triển công nghệ giacông vật liệu polymer chất lượng cao trên cơ sở công nghệ nano, phát triển côngnghệ tạo nhiên liệu sinh học từ gỗ thải cao su, nghiên cứu công nghệ sản xuấtmethan từ nước thải gia công cao su.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đầu tư hỗ trợ cho hai trường đại học cótiềm lực mạnh về khoa học và nhân lực là Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại họcNagaoka thực hiện dự án "Tạo lập hệ chu trình vòng khí thải cácbon với cao suthiên nhiên" nhằm giải quyết một vấn đề mang tính toàn cầu là xây dựng một chuẩnISO mới cho sản phẩm cao su của Việt Nam để từ đó ứng dụng trên thế giới.

Phát biểu tại buổi ký kết, Ngài Tsuno Motonori cho biết hiện nay nhu cầu sử dụng cao su đang tăngmạnh. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu cao su lớn thứ 4 trên toàn thế giới.

Tại Nhật Bản, ngành công nghệ sản xuất ôtô nói chung và lốp xe nói riêngchiếm tỷ trọng lớn. Vì vậy, dự án này có ý nghĩa đặc biệt trong việc hỗ trợ pháttriển các ngành công nghiệp mới sử dụng cao su tự nhiên, đáp ứng nhu cầu tiệních của con người và càng có ý nghĩa hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Trọng Giảngcho biết dự án nhằm tiến tới xây dựng mộtphòng thí nghiệm hỗn hợp hiện đại sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp cao su đặttại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trước đó, ngày 24/1, tại Nhật Bản, lãnh đạo trường Đại học Bách khoa HàNội và lãnh đạo trường đại học Nagaoka (Nagaoka University of Tech) đã ký thỏathuận thực hiện Dự án./.

Hoàng Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).