VNPT khai trương mạng truyền số liệu chuyên dùng

Ngày 22/3, Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam đã khai trương mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.
Ngày 22/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính ViễnThông Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụcác cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tới dự có Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo công nghệ thông tin quốc giaNguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng bắt đầu triển khai từ năm 2004 theo côngvăn giao nhiệm vụ cho Bưu điện Trung ương thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thôngViệt Nam của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay đã trải qua hai giai đoạn đầu tư kết nối đến hơn 3.700 điểm với tốcđộ cao, nhiều dịch vụ đã được triển khai trên tạo tiền đề cho chính phủ điện tử.

Mạng được đánh giá là công cụ đắc lực và hữu hiệu để các cơ quan Đảng vàNhà nước, các bộ, ban ngành triển khai các bài toán ứng dụng công nghệ thông tin(gồm các cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin và dịch vụ công) phục vụ việc quản lý,điều hành từ cấp Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, mạng còn phục vụ một số cuộc điện đàm cấp cao giữa lãnh đạo Đảngvà nhà nước với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế.

Mạng được tách biệt hoàn toàn với các mạng công cộng khác. Kết nối mạngtại tất cả các đơn vị đều sử dụng cáp quang tốc độ 100/1.000 Mbps. Các kết nốiđều đảm bảo tính dùng riêng, an toàn, bảo mật và tính dự phòng cao, đảm bảo hoạtđộng liên tục, thông suốt 24/7.

Kiến trúc phân lớp mạng của mạng truyền số liệu chuyên dùng gồm mạngđường trục (mạng lõi), mạng truy nhập cấp I, mạng truy nhập cấp II, hệ thốngquản lý mạng theo mô hình phân cấp quản lý hành chính nhà nước.

Đối với bảo mật, mạng truyền số liệu chuyên dùng là mạng có tính an toàn,bảo mật cao nhất so với các mạng công cộng khác do có sự tách riêng về hạ tầngvật lý.

Mỗi cơ quan Đảng và Nhà nước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng đềuđược tách riêng với nhau về mặt logic bằng cách tạo các mạng riêng ảo khác nhautrên nền mạng truyền số liệu chuyên dùng, điều này góp phần loại bỏ khả năng tấncông giữa nội bộ các khách hàng với nhau.

Trong thời gian qua mạng chuyên dùng đã kịp thời đáp ứng các sự kiện quantrọng của Đảng như Đại hội Đảng XI, các phiên truyền hình trực tuyến của Chínhphủ với 63 địa phương. Tới nay, đã có 84/93 cơ quan Bộ đã dùng mạng.

Giai đoạn3, mạng sẽ được triển khai tới tận các xã, phường trên toàn quốc.

Phát biểu tại buỗi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá caonhững nỗ lực mà Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bưu điện Trung ương đãđạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng tiến độ triển khai mạng còn chậm sovới yêu cầu, hiệu quả sử dụng mạng còn thấp, số lượng các cơ quan bộ, ban ngànhtrung ương và nhất là tỷ lệ sử dụng dịch vụ mạng của các cơ quan nhà nước tạiđịa phương còn chưa cao, bị động, còn phụ thuộc vào hướng dẫn, việc thiếu cơ sởdữ liệu đã hạn chế sử dụng mạng và nhận thức ứng dụng của mạng của các cán bộ,đặc biệt lãnh đạo chưa tương xứng với tiềm năng.

Tại lễ khai trương, giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh CầnThơ, Đà Nẵng, Cà Mau, Quảng Ninh cho biết mạng chuyên dùng đã tạo điều kiện liênthông nhiều dịch vụ công, triển khai các cổng thông tin điện tử và đặc biệt dịchvụ hội nghị truyền hình đã rất hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNPT Phạm Long Trận khẳng định VNPT sẽ theo sátthực hiện mạng chuyên dùng này, tiếp tục đầu tư và vận hành hoạt động hiệu quả.

Tại buổi lễ, Bưu điện Trung ương đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướngvì những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, triển khai và phát triểnmạng truyền số liệu chuyên dùng./.

Ngọc Anh-Phạm Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.