Vodafone cho biết số tiền đầu tư vào mạng lưới viễn thông ở "đảo quốc sương mù"và thanh toán lãi cho các khoản vay trong tài khóa 2012-2013 khiến tập đoàn nàykhông còn lợi nhuận, do đó không phải đóng thuế doanh nghiệp.
Trong khi đó, số tiền đóng thuế của Vodafone ở nước ngoài lên tới 3 tỷ bảng (4,6tỷ USD).
Tập đoàn có trụ sở tại hạt Berkshire này cũng khẳng định trung thực trong mọivấn đề liên quan đến thuế, đồng thời cho biết trong tài khóa vừa qua, số tiềnnộp các loại thuế và đóng góp khác ở Anh lên tới 882 triệu bảng (1,3 tỷ USD).
Theo báo cáo hàng năm, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Vodafone ở thịtrường Anh trong tài khóa 2012-2013 giảm mạnh so với tài khóa trước, từ 402triệu bảng (623,1 triệu USD) xuống còn 294 triệu bảng (455,7 triệu USD).
Người phát ngôn của tập đoàn cho biết Vodafone đã phải trả 300 triệu bảng (465triệu USD) tiền lãi cho các khoản vay trị giá 6 tỷ bảng (9,3 tỷ USD) để mua dảibăng tần cho dịch vụ di động 3G năm 2000.
Mới đây, tập đoàn này cũng phải trả cho Chính phủ Anh 802 triệu bảng (1,2 tỷUSD) để được cấp phép sử dụng dải băng tần mới cho dịch vụ di động 4G.
Ngoài ra, Vodafone cũng chuẩn bị phải chi thêm hơn 900 triệu bảng (1,4 tỷ USD)nữa để triển khai dịch vụ di động có tốc độ siêu nhanh này trong năm nay.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Vodafone không nộp đồng tiền thuế doanh nghiệp nàoở Anh. Vodafone cho biết thị trường "xứ sở sương mù" chỉ đóng góp có 2,5% tổnglợi nhuận của tập đoàn.
Trong tài khóa 2012-2013, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Vodafone trêntoàn thế giới tăng 3,7% lên gần 12 tỷ bảng (18,6 tỷ USD), mặc dù doanh thu giảm4,2% xuống còn 44,4 tỷ bảng (68,6 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên trong bảy năm quadoanh thu hàng năm của tập đoàn này bị sụt giảm.
Vodafone hiện là tập đoàn viễn thông lớn thứ hai trên thế giới với 91.000 nhânviên, trong đó 14.000 nhân viên đang làm việc tại Anh./.