Voi rừng thiếu thức ăn, vào rẫy, chặn đường của người dân

Những ngày gần đây, một con voi rừng trưởng thành, có cặp ngà lệch thường xuất hiện vào khoảng 17 giờ chiều đến 7 giờ sáng ngày hôm sau tại rẫy ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).
Voi rừng thiếu thức ăn, vào rẫy, chặn đường của người dân ảnh 1Voi rừng phá hoại ruộng ngô của người dân. (Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN)

Liên tục trong những ngày gần đây, một con voi rừng trưởng thành, có cặp ngà lệch thường xuất hiện vào khoảng 17 giờ chiều đến 7 giờ sáng ngày hôm sau tại rẫy của người dân ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Khi vào rẫy, voi quật đổ nhiều loại cây ăn trái như điều, xoài, dẫm nát các ruộng mía và hoa màu của người dân.

Lúc 6 giờ 30 phút ngày 11/4, trong lúc đi rẫy, người dân phát hiện con voi ngà lệch tại rẫy thuộc ấp 2 xã Phú Lý và đã gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nguy hiểm hơn, đã có người dân đi làm rẫy bị voi chặn đường phải bỏ lại xe gắn máy để chạy thoát thân.

Khi thấy người đông người kéo tới, voi ngà lệch bị kích động và quay lại quật phá chiếc xe gắn máy.

Một cán bộ kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết​ do thời điểm này, trong rừng thiếu thức ăn, voi thường xuyên phải ra khu vực rẫy của người dân để kiếm ăn, nên đã gây nguy hiểm và hoang mang cho người dân.

Theo kinh nghiệm trước đây của người dân tại khu vực trên, nếu không ngăn chặn và xử lý được voi, thì lâu nhất khoảng 1 tháng sau sẽ xuất hiện cả đàn voi khoảng 7-11 con, kéo về phá hoa màu và cây ăn trái.

Lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn khuyến cáo, từ nay đến mùa mưa voi có thể sẽ xuất hiện với tuần suất nhiều hơn do rừng thiếu nguồn thức ăn, người dân cần cảnh giác khi đi làm trong rẫy, đặc biệt không nên ngủ qua đêm tại các lán trại tạm trong rẫy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.