Vớt được vật thể, nhưng không phải từ MH370

Vớt được vật thể, nhưng có thể không liên quan tới MH370

Các tàu của Trung Quốc và Australia ngày 29/3 đã vớt được một số vật thể trong khu vực tìm kiếm chuyến bay MH370 thuộc Malaysia Airlines nhưng, đây dường như chỉ là “vật thể từ đại dương”.
Vớt được vật thể, nhưng có thể không liên quan tới MH370 ảnh 1Máy bay tiếp tục tìm kiếm vật thể nghi liên quan tới MH370 bằng ống nhòm (Nguồn: AP)

Các tàu của Trung Quốc và Australia ngày 29/3 đã vớt được một số vật thể trong khu vực tìm kiếm chuyến bay MH370 thuộc Malaysia Airlines.

Tuy nhiên, đây dường như chỉ là “vật thể từ đại dương” và không có vật nào trong số đó được xác nhận là liên quan tới MH370, cơ quan An toàn hàng hải Australia (AMSA) cho hay.

Trong khi đó, các máy bay vẫn tiếp tục phát hiện được những vật thể ở khu vực tìm kiếm mới. Trong ngày 29/3, máy bay Ilyushin IL-76 của Trung Quốc đã phát hiện ba vật thể trong đó có hai vật mang những màu sắc đặc trưng của chuyến bay bị mất tích.

Theo Tân Hoa xã, những vật thể này có màu trắng, đỏ và cam còn chiếc Boeing 777-200 mất tích có màu đỏ, trắng, xanh và xám.

Vẫn chưa có xác nhận rõ ràng nào rằng nó có phải thuộc về chiếc máy bay chở theo 239 người đã mất tích cách đây hơn ba tuần hay không.

Một máy bay PC3 Orion của Australia cũng phát hiện được các vật thể song cơ quan an toàn hàng hải nước này chưa cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó một ngày, máy bay New Zealand cũng phát hiện được những vật thể hình chữ nhật có kích cỡ khoảng 1m nhưng chưa xác định được đó là mảnh vỡ hay rác thải ở đại dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục