''VPBank là tổ chức phát hành trái phiếu nước ngoài tốt nhất châu Á''

Gần 6 tháng sau khi phát hành, trái phiếu của VPBank có thanh khoản khá tốt trên thị trường, thể hiện qua việc lợi tức trái phiếu liên tục biến động theo chiều hướng tích cực.
''VPBank là tổ chức phát hành trái phiếu nước ngoài tốt nhất châu Á'' ảnh 1Giao dịch tại VPBank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tạp chí The Asset (ấn phẩm về tài chính tại thị trường châu Á) vừa công bố VPBank là tổ chức phát hành trái phiếu nước ngoài tốt nhất châu Á và tổ chức Việt Nam đầu tiên phát hành thành công trái phiếu USD trên thị trường vốn quốc tế kể từ năm 2014.

Đây là hạng mục quan trọng nằm trong giải thưởng “The Asset Triple A Awards” của The Asset nhằm tôn vinh những tổ chức tài chính, công ty có thành tựu xuất sắc đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành tài chính tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đại diện The Asset cho biết, VPBank được trao tặng danh hiệu này là do thành tựu thu được từ thương vụ huy động 300 triệu USD (tương đương hơn 7.100 tỷ đồng) thông qua phát hành trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm vào hồi tháng 7/2019.

[VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế]

Các tổ chức tham gia đánh giá nhận định, đây là lượng trái phiếu USD lớn nhất với lãi suất danh nghĩa thấp nhất (6,25%) lần đầu tiên được phát hành bởi một doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam trên thị trường quốc tế từ trước đến nay. Không những thế, gần 6 tháng sau khi phát hành, trái phiếu của VPBank có thanh khoản khá tốt trên thị trường, thể hiện qua việc lợi tức trái phiếu liên tục biến động theo chiều hướng tích cực.

Đại diện VPBank cho biết: “Chúng tôi đã không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị hồ sơ ứng cử cho giải thưởng này, bởi ban tổ chức giải chỉ xem xét hồ sơ của doanh nghiệp như một yếu tố tham khảo. Việc đánh giá các ứng cử viên được ban tổ chức chủ động thực hiện từ rất sớm, qua nhiều vòng lựa chọn và thu thập từ ý kiến đánh giá của nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tài chính.”

Theo đại diện The Asset: “Việc VPBank huy động thành công 300 triệu USD vào tháng 7/2019 đã đánh dấu một sự kiện giao dịch tài chính quan trọng cho thị trường trái phiếu G3 Việt Nam khi đây là lượng trái phiếu quốc tế lần đầu tiên được phát hành bởi một doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế kể từ 2014. Mức lãi suất trái phiếu cũng là mức thấp nhất do tổ chức tư nhân phát hành từ Việt Nam. Nhờ vào sự quan tâm của các nhà đầu tư, VPBank cũng đã đạt được những mục tiêu về giá và quy mô giao dịch.”

Được biết, kết quả kinh doanh năm 2019 của VPBank rất khả quan, ban lãnh đạo ngân hàng tự tin có thể vượt 10% kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra từ đầu năm.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục