Vụ phá rừng tại Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND xã

Sáng 30/8, ông Bùi Văn Hởi, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với một Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng, liên quan đến vụ phá rừng với diện tích lớn trên địa bàn xã.
Vụ phá rừng tại Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND xã ảnh 1Khu vực rừng thông bị triệt hạ tại lô D, khoảnh 6, tiểu khu 216, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý. (Ảnh: Đặng Tuấn- Nguyễn Dũng/TTXVN)

Liên quan đến vụ phá rừng với diện tích lớn tại tiểu khu 216, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng mà Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, sáng 30/8, ông Bùi Văn Hởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông cho biết đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phi Liêng.

Theo đó, người bị đình chỉ công tác là ông Hoàng Trần Phú Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phi Liêng, huyện Đam Rông do để mất rừng diện tích khoảng 4ha.

Thời gian qua tại tiểu khu 216, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý để xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn với tổng diện tích rừng bị phá trái phép là trên 39.800m2.

Tại hiện trường hàng trăm lóng gỗ từ 1-4m được gom thành từng đống để đốt vẫn còn nham nhở; những gốc thông đường kính từ 20-60cm cũng bị đốt, múc gốc để thay thế bằng hàng loạt hố trồng các loại cây mới như dổi, lát hoa.

[Lâm Đồng: Tan hoang rừng thông 20 năm tuổi ở Đam Rông]

Cùng với việc phá rừng các đối tượng còn sử dụng máy vào san ủi đất rừng trái phép.

Ông Bùi Văn Hởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông cho biết, ông Hoàng Trần Phú Hưng hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phi Liêng, vừa giữ vai trò là Trưởng ban Lâm nghiệp xã, chịu trách nhiệm đầu tiên, sau khi cơ quan chức năng có kết quả cuối cùng địa phương sẽ tiến hành xem xét kỷ luật (nếu có) đối với các cá nhân liên quan.

Đồng thời huyện đang quyết liệt chỉ đạo điều tra, làm rõ trách nhiệm đối với chủ rừng và Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng.

Khu vực rừng thông bị triệt hạ tại lô d, khoảnh 6, tiểu khu 216, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý, nằm gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phi Liêng.

Đây là rừng thông hơn 20 năm tuổi bị cưa hạ hoặc ken gốc (tiện vỏ, dùng hóa chất, tác động làm cây chết) hàng loạt.

Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích rừng bị phá trái phép là trên 39.800m2. Trong đó, diện tích rừng bị phá và đã trồng các loại cây gỗ dổi, lát hoa là hơn 24.500m2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục