Vụ tấn công khách sạn ở Mali: Các tay súng không còn giữ con tin nào

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời bộ trưởng an ninh Mali ngày 20/11 cho hay các tay súng tại khách sạn Radisson Blu ở Bamako "không còn giữ con tin nào."
Vụ tấn công khách sạn ở Mali: Các tay súng không còn giữ con tin nào ảnh 1Hình ảnh trên truyền hình Mali cho thấy lính đặc nhiệm đang đưa con tin ra khỏi khu vực khách sạn (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời bộ trưởng an ninh Mali ngày 20/11 cho hay các tay súng tại khách sạn Radisson Blu ở Bamako "không còn giữ con tin nào."

Thông tin này vừa được bộ trưởng an ninh xác nhận trên truyền hình địa phương.

Chưa rõ vụ việc đã kết thúc hay chưa. Theo thông tin mới nhất, tổng cộng đã có 18 người thiệt mạng.

Trước đó, nhóm du kích Hồi giáo cực đoan Châu Phi liên quan đến al-Qaeda đã nhận tiến hành vụ tấn công ngày 20/11 và tiếp tục đang bắt giữ con tin ở khách sạn tại thủ đô Bamako của Mali.

Al-Mourabitoun, một nhóm đóng ở miền bắc Mali gồm chủ yếu là người Tuareg và người Arab, đăng một thông điệp trên Twitter rằng họ đứng sau vụ tấn công vào khách sạn Radisson Blu hotel, nơi các con tin vẫn đang bị cầm giữ.

Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được xác nhận về độ chính xác.

Những tay súng Hồi giáo đã tấn công một khách sạn sang trọng có nhiều người nước ngoài ở thủ đô Bamako vào ngày 20/11 và bắt giữ 170 con tin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục