Vũ Thị Hương giành vàng ở đường chạy 200m

Chiều 15/12, Vũ Thị Hương đã dễ dàng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở đường chạy 200m với thành tích ấn tượng 23 giây 31.
Chiều 16/12, "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương tiếp tục đứng trên đỉnh cao của đường chạy tốc độ ở Đông Nam Á khi chị giành huy chương vàng ở cự ly 200m nữ.

Sau khi giành được tấm huy chương vàng ở đường chạy 100m nữ, Vũ Thị Hương lại thi đấu xuất sắc ở đường chạy 200m khi chị bứt phá tuyệt vời để vượt qua các đối thủ và cán đích với thành tích 23 giây 31.

Vận động viên người Myanmar Kay Khine Lwin về nhì với thành tích 24 giây, còn Lê Ngọc Phượng (Việt Nam) về thứ ba (24 giây 03).

Thành tích 23 giây 31 của Hương càng ấn tượng hơn nữa khi chị chỉ cách kỷ lục SEA Games ở đường chạy 200m đúng 1/100 giây (kỷ lục cũ là 23 giây 30). Đây là kỷ lục do vận động viên Supavadee Khawpeag người Thái Lan lập ngày 15/09/2001 tại SEA Games Kuala Lumpur.

Thành tích mới của Hương ở SEA Games 25 đã vượt xa kết quả đã giúp cô gái đất chè Thái Nguyên đăng quang ở SEA Games Korat (Thái Lan) năm 2005 tới 16/100 giây (kỳ SEA Games trước Vũ Thị Hương giành huy chương vàng với thành tích 23 giây 47).

Như vậy, Vũ Thị Hương đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ 2 tấm huy chương vàng mà chị đang nắm giữ, đồng thời góp phần nâng số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam lên 47, tính đến thời điểm này./.

ĐứcKiên/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục