WB: Thế giới chưa sẵn sàng đối phó với dịch bệnh nguy hiểm

Thế giới vẫn đang trong tình trạng nguy cấp do chưa sẵn sàng đối phó với các dịch bệnh chết người tương tự dịch Ebola bùng phát ở khu vực Tây Phi hồi năm ngoái khiến hàng nghìn người tử vong.
WB: Thế giới chưa sẵn sàng đối phó với dịch bệnh nguy hiểm ảnh 1Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim. (Nguồn: dailysignal.com)

Thế giới vẫn đang trong tình trạng nguy cấp do chưa sẵn sàng đối phó với các dịch bệnh chết người tương tự dịch Ebola bùng phát ở khu vực Tây Phi hồi năm ngoái khiến hàng nghìn người tử vong.

Đây là cảnh báo của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim đưa ra ngày 27/1.

Phát biểu tại trường Đại học Georgetown ở thủ đô Washington, ông Jim Yong Kim nhấn mạnh dịch Ebola đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng và đang gây thiệt hại kinh tế nặng nề ở ba nước nằm trong vùng dịch là Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Do đó, cộng đồng quốc tế cần đảm bảo ngăn chặn được sự bùng phát của dịch Ebola, đồng thời cần chuẩn bị các phương án đối phó với tình huống xảy ra những dịch bệnh nguy hiểm và lây lan nhanh hơn dịch Ebola.

Theo ông, các chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ cũng như các quỹ từ thiện cần tăng cường các nỗ lực trong việc hoạch định các biện pháp đối phó dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai.

Một số đề xuất người đứng đầu Ngân hàng Thế giới đưa ra như xây dựng các hệ thống y tế vững chắc hơn, thành lập các lực lượng phản ứng nhanh cũng như củng cố chức năng giám sát, cung ứng và vận tải để đối phó với dịch bệnh...

Cũng theo ông Jim Yong Kim, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức đa phương khác đang hợp tác xây dựng cơ chế tài chính nhằm khuyến khích các quốc gia chuẩn bị tốt hơn để ứng phó trong trường hợp bùng phát dịch bệnh.

Cơ chế này có thể hoạt động tương tự các chính sách bảo hiểm.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, người đứng đầu Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo thế giới có thể sẽ mất hàng triệu sinh mạng trong một đại dịch toàn cầu nếu cộng đồng quốc tế lặp lại cách đối phó chậm chạp như với dịch bệnh Ebola.

Theo ông, những dịch bệnh gây thương vong lớn không chỉ là thảm họa đối với nhân loại mà còn đe dọa sự bất ổn của nền kinh tế thế giới.

Kể từ khi dịch Ebola bùng phát hơn một năm trước, tới nay trên thế giới đã có hơn 21.000 trường hợp bị nhiễm và gần 9.000 trường hợp tử vong do loại virus này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục