World Cup 2010: Giải đấu lớn "sạch bóng" doping

FIFA ngày 27/6 cho biết World Cup Nam Phi 2010 là giải đấu lớn thứ tư liên tiếp không có sự xuất hiện của "bóng ma" doping.
FIFA ngày 27/6 cho biết World Cup 2010 là giải đấu lớn thứ tư liên tiếp không có sự xuất hiện của "bóng ma" doping.

Người đứng đầu bộ phận y tế của FIFA, ông Jiri Dvorak cho biết tổ chức này đã kiểm tra bất kỳ 450 cầu thủ trong quãng thời gian diễn ra các trận đấu ở World Cup 2010 song không có cầu thủ nào có phản ứng dương tính với các chất doping bị cấm.

Cũng theo ông Dvorak, số lượng các ca chấn thương trong mỗi trận đấu đã giảm xuống còn trung bình hai ca ở giải đấu năm nay. Trước đây, số lượng này là 2,7 ca ở World Cup 2002 và 2,3 ca ở World Cup 2006.

Ông Dvorak cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là giảm số ca chấn thương trong mỗi trận đấu xuống dưới hai"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục