Xerox kiên định với mức giá 33 tỷ USD để thâu tóm HP

Xerox tỏ ra "rất ngạc nhiên" khi bị từ chối lời đề nghị mua lại với giá 22 USD/cổ phiếu, sau khi cố vấn tài chính của HP, Goldman Sachs & Co., đưa ra mục tiêu bán 14 USD/cổ phiếu.
Xerox kiên định với mức giá 33 tỷ USD để thâu tóm HP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: kstp.com)

Công ty công nghệ Xerox (Mỹ) ngày 21/11 cho biết công ty này vẫn giữ vững lời đề nghị mua lại hãng sản xuất máy tính và máy in HP với giá 33 tỷ USD, đồng thời tuyên bố sẽ gửi trực tiếp đề xuất này tới các cổ đông HP mà không cần đến một thỏa thuận.

Thông báo trên được đưa ra vài ngày sau khi HP từ chối đề nghị mua lại của Xerox, với lý do giá mua quá thấp. Trong một lá thư gửi đến ban điều hành HP, Xerox tỏ ra "rất ngạc nhiên" khi bị từ chối lời đề nghị mua lại với giá 22 USD/cổ phiếu, sau khi cố vấn tài chính của HP, Goldman Sachs & Co., đưa ra mục tiêu bán 14 USD/cổ phiếu, khi hãng sản xuất máy in này công bố kế hoạch tái cấu trúc vào ngày 3/10.

Theo Giám đốc điều hành Xerox, ông John Visentin, đề nghị mua lại của công ty này cao hơn 29% so với giá giao dịch trung bình gần đây của HP. Bên cạnh đó, Xerox không đưa ra điều kiện cao hay thiếu chắc chắn như HP tuyên bố. Ông Visentin khẳng định sẽ không có điều kiện tài chính cho việc hoàn thành thu mua HP.

[Hãng máy tính HP từ chối đề nghị mua lại trị giá 33,5 tỷ USD]

Xerox nhấn mạnh công ty muốn nhanh chóng theo đuổi việc mua lại HP và đặt ra hạn chót vào ngày 25/11 để HP đưa ra quyết định. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, Xerox cho biết sẽ trực tiếp gửi đề xuất hấp dẫn của mình tới các cổ đông của HP.

Thỏa thuận mua lại trên sẽ hợp nhất hai công ty có lịch sử lâu đời tại nước Mỹ. Xerox được thành lập vào năm 1906 với tiền thân là nhà sản xuất giấy ảnh, mang tên là Haloid. Sau đó, công ty này đã trở thành một cái tên quen thuộc với máy photocopy, với việc ra mắt lần đầu tiên vào năm 1958.

Trong khi đó, HP được thành lập vào năm 1939 bởi Bill Hewlett và Dave Packard, với sản phẩm đầu tiên là máy tạo dao động âm thanh. HP cũng được công nhận là nhà sáng lập của Thung lũng Silicon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Gemini)

Cảnh báo nguy cơ AI kiểm soát hạ tầng và máy móc

AI có thể tác động tới các phương tiện và hệ thống tự động vốn ngày càng phụ thuộc vào phần mềm và kết nối mạng, từ ôtô, máy bay, thiết bị bay không người lái đến hệ thống logistics.

Video về chip AI của Nvidia tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phố Wall đặt cược lớn vào chip AI Nvidia

Giới tài chính Phố Wall đang kỳ vọng chip AI của Nvidia sẽ phá vỡ quy luật mất giá nhanh của phần cứng để trở thành tài sản tạo dòng tiền dài hạn, thu hút hàng trăm tỷ USD đầu tư hạ tầng dữ liệu.