Đây là kết luận các nhà khoa học Ấn Độ đưa ra ngày 2/6 tại Hội nghị về điều trịung thư tại Chicago, Mỹ.
Theo trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sỹ Surendra Shastri, cókhoảng 150.000 phụ nữ ở Ấn Độ, độ tuổi từ 35-64, không có tiền sử bị ung thưtham gia cuộc nghiên cứu kéo dài 15 năm này.
Các nhà khoa học đã chọn ngẫu nhiênmột nửa trong số người này để huấn luyện họ cách tự xét nghiệm bằng giấm ăn vàkiểm tra tìm các tế bào tiền ung thư.
Kết quả cho thấy, tỷ lệ tử vong do ung thưcổ tử cung giảm tới 31% ở nhóm phụ nữ được đào tạo về phương pháp này.
Trái ngược với phương pháp xét nghiệm Pap ( xét nghiệm tế bào học để tìm nhữngtế bào bất thường trong lớp mô của cổ tử cung đang được sử dụng ở các nước đangphát triển hiện nay), phương pháp xét nghiệm bằng giấm ăn rất thích hợp ở cácnước đang phát triển do chi phí rẻ, kỹ thuật đơn giản và dễ thực hiện.
Quá trìnhxét nghiệm rất đơn giản với việc bôi giấm lên cổ tử cung của phụ nữ bằng gạc,giấm sẽ biến những tế bào tiền ung thư chuyển sang màu trắng có thể nhìn thấybằng mắt thường. Các dấu hiệu ung thư sẽ được xử lý ngay sau đó.
Hiện Ấn Độ đã có những kế hoạch phổ cập phương pháp xét nghiệm này. Tiếnsỹ Monique Spillman của trường Đại học Colorado cho biết những chương trìnhtương tự cũng đang được thử nghiệm ở châu Phi.
Mỗi năm có hơn 250.000 phụ nữ trên thế giới tử vong vì căn bệnh ung thư cổ tửcung, trong đó 85% là ở những nước nghèo hoặc cận nghèo. Người dân ở những quốcgia này thường không đủ khả năng để chi trả cho những phòng xét nghiệm Pap, dovậy những giải pháp ít tốn kém sẽ rất hiệu quả để phát hiện ung thư ở các khuvực này./.