Xung đột giáo phái tại Trung Phi, ít nhất 75 người chết

Ngày 3/2, ít nhất 75 người đã bị sát hại trong các cuộc xung đột giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo tại thị trấn Boda, Cộng hòa Trung Phi.
Xung đột giáo phái tại Trung Phi, ít nhất 75 người chết ảnh 1Binh sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình của Congo tuần tra trên một đường phố ở thủ đô Bangui. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/2, ít nhất 75 người đã bị sát hại trong các cuộc xung đột giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo tại thị trấn Boda, Cộng hòa Trung Phi.

Các nguồn tin cho biết 75 người Cơ đốc giáo đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài năm ngày qua tại thị trấn Boda, cách thủ đô Bangui khoảng 100km về phía Tây.

Hiện chưa rõ bao nhiêu người Hồi giáo thiệt mạng do họ được chôn cất ngay sau các vụ tấn công.

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng tại thủ đô Bangui chỉ trong vài ngày giao tranh hồi tháng 12/2013 và một số lượng người không xác định đã bị sát hại tại các cộng đồng xa xôi như Boda.

Bạo lực đã bùng phát giữa hai cộng đồng này sau khi phiến quân Seleka lật đổ chính phủ hồi tháng 3/2013 và đưa chỉ huy của họ - ông Michel Djotodia - lên làm Tổng thống lâm thời.

Tuy nhiên, ông Michel Djotodia đã phải từ chức do không thể kiềm chế làn sóng tàn sát và cướp bóc do các tay súng lực lượng Hồi giáo Seleka cũ tiến hành.

Mới đây, ngày 20/1, Thị trưởng Bangui, bà Catherine Samba-Panza, đã được bầu làm Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Trung Phi, gánh vác nhiệm vụ khó khăn là khôi phục hòa bình ở đất nước đang chìm trong làn sóng bạo lực đẫm máu này.

Trong một động thái nhằm giúp chính phủ Cộng hòa Trung Phi khôi phục trật tự đất nước, ngày 28/1 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết cho phép triển khai binh sỹ châu Âu ở Cộng hòa Trung Phi, đồng thời cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những đối tượng bị cáo buộc gây ra xung đột ở nước này.

Theo kế hoạch, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cử tối đa 600 binh sỹ đến trợ giúp các lực lượng Pháp và Liên minh châu Phi (AU) đã được triển khai tại Cộng hòa Trung Phi.

Về phần mình, AU dự định sẽ nâng quân số tại Cộng hòa Trung Phi lên 6.000 binh sỹ, trong khi quân số của lực lượng Pháp là 1.600 binh sỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục