Yên Bái tiêm phòng COVID-19 cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao

Tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt I cho 430 người là cán bộ, nhân viên y tế, người lao động làm việc trong 8 cơ sở y tế tuyến tỉnh.
(Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)
(Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)
Yên Bái tiêm phòng COVID-19 cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao ảnh 1(Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 27/4, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt I cho 430 người thuộc đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Thời gian tiêm phòng đợt I từ ngày 27/4 đến hết ngày 7/5.

Đối tượng tiêm phòng lần này là cán bộ, nhân viên y tế, người lao động làm việc trong 8 cơ sở y tế tuyến tỉnh, gồm Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Bệnh viện Nội tiết tỉnh; Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh, Chi cục Dân số/Kế hoạch hóa gia đình tỉnh,; Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm tỉnh, Trung tâm Pháp Y tỉnh Yên Bái.

Trước đó từ ngày 22/4 đến ngày 26/4, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành việc tiêm phòng COVID-19 cho hơn 700 trường hợp là cán bộ, nhân viên y tế, người lao động làm việc trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Dự kiến trước ngày 12/5, tỉnh Yên Bái sẽ kết thúc tiêm phòng đợt I năm 2021. Sau đợt tiêm phòng lần này ở tuyến tỉnh, Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai ở các địa phương trong toàn tỉnh.

[Yên Bái: Ghi nhận 1 người Việt mắc COVID-19 lây từ chuyên gia Ấn Độ]

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnhYên Bái. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xuất hiện 4 trường hợp nhập cảnh bị nhiễm COVID-19 và 1 trường bị lây nhiễm trong nước là ca lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại nơi cách ly ở Yên Bái.

Bệnh nhân là nam giới, 63 tuổi, nhân viên Khách sạn Như Nguyệt 2, và đang được cách ly tập trung, là F1 của các BN2786, 2811, 2812, 2831 (các chuyên gia người Ấn Độ).

Ca bệnh đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.